02:15 11/02/2026

TP Hồ Chí Minh chủ động phòng, chống dịch bệnh do virus Nipah dịp Tết

UBND TP Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch phòng, chống dịch do virus Nipah, tăng cường giám sát tại cửa khẩu và cộng đồng, bảo đảm sẵn sàng điều trị, xét nghiệm và đẩy mạnh truyền thông, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán 2026.

Theo kế hoạch, UBND Thành phố yêu cầu triển khai đồng bộ, kịp thời các biện pháp giám sát, phòng, chống dịch; bảo đảm tuân thủ đúng quy định, bám sát chỉ đạo của Bộ Y tế và phù hợp với thực tiễn của Thành phố. Đồng thời, tăng cường năng lực đáp ứng của hệ thống y tế, bảo đảm sẵn sàng các nguồn lực để triển khai biện pháp phòng, chống dịch theo từng cấp độ.

Chú thích ảnh
TP Hồ Chí Minh kiểm tra thân nhiệt từ xa đối với tất cả hành khách nhập cảnh. 

Thành phố cũng yêu cầu đẩy mạnh công tác truyền thông nguy cơ, cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời đến người dân; bảo đảm thống nhất, minh bạch, không gây hoang mang trong cộng đồng. Mọi thông tin, truyền thông về dịch bệnh phải được kiểm soát chặt chẽ, đúng thẩm quyền, đúng thời điểm.

Cụ thể, đối với công tác phòng, chống bệnh truyền nhiễm, UBND TP Hồ Chí Minh yêu cầu toàn bộ hành khách nhập cảnh được kiểm tra thân nhiệt từ xa nhằm phát hiện sớm trường hợp sốt hoặc có triệu chứng nghi ngờ. Các trường hợp có biểu hiện sốt, đặc biệt đến từ hoặc đi qua khu vực có nguy cơ, được khai thác đầy đủ yếu tố dịch tễ.

Song song đó, Thành phố yêu cầu rà soát, củng cố nguồn lực tại các cơ sở y tế, bảo đảm sẵn sàng nhân lực, vật tư, thuốc, hóa chất, trang thiết bị và phương tiện để tiếp nhận, thu dung, điều trị các trường hợp nghi ngờ hoặc xác định nhiễm virus Nipah, đáp ứng kịp thời khi có dịch xảy ra. Đồng thời, tổ chức tập huấn, cập nhật chuyên môn về chẩn đoán, điều trị và các biện pháp phòng, chống nhiễm khuẩn; tăng cường hội chẩn, tư vấn, hỗ trợ chuyên môn cho các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn nhằm phát hiện sớm, xử trí đúng và bảo đảm an toàn cho người bệnh.

Các cơ sở y tế thực hiện đầy đủ biện pháp phòng hộ cá nhân đối với nhân viên y tế và người tiếp xúc gần với trường hợp nghi ngờ hoặc xác định bệnh; triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống lây nhiễm nhằm giảm thiểu nguy cơ lây truyền trong cơ sở khám, chữa bệnh, bảo đảm an toàn cho người bệnh và nhân viên y tế. Cùng với đó, tăng cường năng lực xét nghiệm, chẩn đoán bệnh do vi rút Nipah; sẵn sàng tiếp nhận mẫu bệnh phẩm, thực hiện xét nghiệm PCR, giải trình tự gen để xác định virus; tổng hợp, phân tích thông tin dịch tễ, kết quả xét nghiệm và báo cáo theo quy định.

TP Hồ Chí Minh yêu cầu đẩy mạnh truyền thông nguy cơ dựa trên bằng chứng khoa học; hướng dẫn người dân nhận biết sớm dấu hiệu nghi ngờ, chủ động thực hiện biện pháp phòng bệnh và đến cơ sở y tế khi có yếu tố nguy cơ. Thông tin về tình hình dịch bệnh phải được cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác; thống nhất thông điệp truyền thông; tăng cường theo dõi, xử lý thông tin sai lệch liên quan đến dịch bệnh nhằm tránh gây hoang mang trong cộng đồng, nhất là đối với người nhập cảnh hoặc trở về từ khu vực có dịch.

UBND TP Hồ Chí Minh phân công Sở Y tế là cơ quan thường trực, chủ trì tham mưu UBND Thành phố chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống dịch; tổ chức giám sát tại cửa khẩu và trong cộng đồng; phân tuyến điều trị, bảo đảm năng lực cách ly, hồi sức và kiểm soát nhiễm khuẩn.

Sở An toàn thực phẩm phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế tăng cường giám sát các nguy cơ liên quan đến thực phẩm, đặc biệt là thực phẩm có nguồn gốc động vật. Đồng thời, tổ chức giám sát, kiểm tra điều kiện an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh thực phẩm, chợ, bếp ăn tập thể; kịp thời điều tra, xử lý các trường hợp nghi ngờ liên quan đến thực phẩm trong quá trình phòng, chống dịch.

Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp triển khai truyền thông và tham mưu việc quản lý, điều chỉnh hoạt động văn hóa, thể thao, sự kiện đông người phù hợp với diễn biến dịch. Sở Du lịch hướng dẫn các cơ sở lưu trú, doanh nghiệp du lịch thực hiện giám sát, truyền thông phòng dịch; Sở Tài chính tham mưu bố trí kinh phí và hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí theo quy định.

Ngoài ra, các sở, ban, ngành và đoàn thể cũng phải phối hợp với ngành y tế triển khai truyền thông, vận động người dân tham gia phòng, chống dịch; tổ chức thực hiện vệ sinh môi trường tại khu dân cư, cơ quan, trường học.

Tin, ảnh: Đan Phương/Báo Tin tức và Dân tộc