01:11 30/01/2023

TP Hồ Chí Minh: Các ‘điểm nóng’ ùn tắc vẫn thông thoáng trong ngày đầu tuần

Sáng 30/1, ngày đầu tuần đầu tiên người lao động, học sinh tại TP Hồ Chí Minh bắt đầu trở lại làm việc, học tập sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các “điểm nóng” về ùn tắc giao thông đều thông thoáng.

Chú thích ảnh
Ở cửa ngõ phía Đông TP Hồ Chí Minh, các phương tiện lưu thông qua cầu Sài Gòn để vào trung tâm thành phố thuận lợi, dễ dàng.

Ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức, trong sáng nay, các tuyến đường thường xuyên ùn tắc giao thông như Tân Kỳ Tân Quý, Trường Chinh, Cộng Hòa, Cách Mạng Tháng 8 (khu vực cửa ngõ phía Tây Bắc); Xa lộ Hà Nội, ngã tư Hàng Xanh, Quốc lộ 13... (khu vực cửa ngõ phía Đông) khá thông thoáng vào giờ cao điểm. Một số đoạn mặc dù xe đông, di chuyển chậm nhưng không xảy ra ùn tắc.

Chú thích ảnh
Đường Tân Kỳ Tân Quý xe đông nhưng không xảy ra ùn tắc như mọi ngày trước Tết.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Hướng cửa ngõ phía Tây Bắc, các phương tiện di chuyển trên đường Trường Chinh (quận Tân Bình) đông đúc nhưng không xảy ra tình trạng ùn tắc.

Tại các giao lộ, khu vực cửa ngõ là “điểm nóng” về tình trạng ùn tắc giao thông đều có lực lượng CSGT, TNXP túc trực để kịp thời điều tiết, phân luồng giúp cho người dân lưu thông an toàn, thông suốt.

Chú thích ảnh
Đường Đinh Bộ Lĩnh (quận Bình Thạnh) hướng về Bến xe Miền Đông các phương tiện lưu thông dễ dàng.
Chú thích ảnh
CSGT điều tiết, phân luồng khu vực vòng xoay Hàng Xanh.

Anh Nguyễn Tuấn Kiệt (ngụ Quận 12), chia sẻ: “Sáng nay tôi chở con đi học trên tuyến đường Trường Chinh thì thấy thông thoáng hơn, đi lẹ hơn. Thường ngày, mỗi lần chở con đi học qua tuyến đường này luôn gặp cảnh ùn tắc giao thông, di chuyển hết sức khó khăn nhưng hôm nay đi khoảng 20 phút là tới nơi”.

Chú thích ảnh
Các phương tiện lưu thông trên đường Điện Biên Phủ hướng vào trung tâm thành phố.

Ngoài các khu vực trên, các tuyến đường trung tâm thành phố cũng không xuất hiện tình trạng xe cộ đông đúc.

Chùm ảnh: Mạnh Linh/Báo Tin tức