Sáng 16/2 (tức 29 Tết), các chợ hoa trên địa bàn TP Hồ Chí Minh trở nên nhộn nhịp, tấp nập hơn bao giờ hết. Ngay từ sớm, người dân đã đổ về các điểm bán hoa để chọn những chậu mai, cành đào, giỏ cúc vàng rực rỡ trang trí đón Tết.
Các chợ hoa Tết tại TP Hồ Chí Minh đón lượng khách tăng vào sáng 29 Tết.
Ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức và Dân tộc tại chợ hoa Tết phường Tăng Nhơn Phú, dòng người ra vào mua hoa khá đông. Các gian hàng bán hoa với đủ sắc màu, từ mai vàng, cúc mâm xôi, vạn thọ đến các loại lan, bonsai kiểng... Nhiều gia đình tranh thủ đi lúc sáng sớm để lựa được chậu hoa ưng ý trước khi giá có thể nhích lên vào những giờ cao điểm.
Người dân đi chợ mua hoa ngày 29 Tết tại phường Tăng Nhơn Phú.
Hoa mai năm nay được người dân chọn mua khá nhiều do giá cả phải chăng.
Hoa mai được bán với giá thấp nhất từ 100.000 đồng/cây.
Chị Nguyễn Thị Hạnh, ngụ phường Tăng Nhơn Phú cho biết, năm nay chị chọn mua hai chậu cúc lớn và một cành mai nhỏ để trang trí phòng khách. “Tôi thích đi chợ hoa buổi sáng 29 Tết, không khí vừa mát mẻ, rộn ràng vừa có cảm giác nôn nao ngày Tết", chị Hạnh chia sẻ.
Hoa cúc vạn thọ được bán với giá 50.000 đồng/cặp, ớt bonsai được bán với giá 50.000 đồng/chậu...
Một số nhà vườn bán hoa mai tại chợ hoa Tết phường Tăng Nhơn Phú cho biết, sáng nay lượng khách tăng khoảng 20 - 30%. Giá các loại mai, hoa cúc vàng năm nay không tăng, người đi mua hoa cũng không trả giá quá thấp so với các năm trước.
Người dân chọn mua hoa mai khá đông tại chợ hoa Tết phường Tăng Nhơn Phú.
Trong khi đó, tại chợ hoa khu vực công viên 23 Tháng 9 và công viên Gia Định, lượng người đến mua cũng tăng cao. Các lối đi giữa những dãy hoa luôn kín người, nhiều gia đình vừa chọn hoa vừa tranh thủ chụp ảnh lưu niệm. Không chỉ hoa truyền thống, năm nay các loại hoa nhập khẩu và tiểu cảnh trang trí mini cũng được ưa chuộng. Giá cả nhìn chung ổn định; một số tiểu thương cho biết sẵn sàng giảm nhẹ vào cuối buổi để kích cầu và “xả hàng” trước giờ nghỉ Tết.
Hoa lan được bán khá nhiều tại chợ hoa Tết công viên Gia Định.
Anh Lê Minh Tuấn, một tiểu thương bán hoa cúc mâm xôi tại công viên 23 Tháng 9 cho biết: “Sáng nay khách đông hơn hẳn. Nhiều người mua từ sáng sớm để tránh chen chúc chiều tối. Chúng tôi cũng cố gắng giữ giá hợp lý để bà con vui Xuân".
Không khí rộn ràng tại các chợ hoa Tết công viên 23 Tháng 9 cho thấy sức mua tăng cao trong ngày cuối cùng của năm cũ.
Hoa cúc mâm xôi được bán khá nhiều tại công viên 23 Tháng 9.
Sắc vàng của mai, của vạn thọ, sắc tím của cúc... hòa cùng tiếng cười nói, mặc cả tạo nên bức tranh xuân sống động giữa lòng thành phố ngày cuối năm.
Với nhiều người dân, đi chợ hoa những ngày giáp Tết không chỉ là mua sắm mà còn là một nét văn hóa, một khoảnh khắc để cảm nhận Tết đến.
Hoa đào ở công viên 23 Tháng 9 được bán với giá rẻ hơn năm ngoái nên cũng được nhiều người dân chọn mua.