08:16 10/08/2022

TP Hồ Chí Minh: Bắt giữ đối tượng gây án sau 48 tiếng lẩn trốn

Liên quan đến vụ án mạng xảy ra ở Khu dân cư Phú Xuân, huyện Nhà Bè tối ngày 6/8, Công an TP Hồ Chí Minh đã bắt giữ đối tượng Đinh Trọng Tiến (39 tuổi, ngụ Quận 3, tạm trú Quận 7) sau 48 tiếng lẩn trốn để lấy lời khai.

Chú thích ảnh
Đối tượng Tiến tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Chiều 10/8, cơ quan Công an TP Hồ Chí Minh đã tổ chức họp báo thông tin nhanh về vụ án giết người xảy ra trên địa bàn xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè. Nạn nhân được xác định là Lê Hoàng Phúc (34 tuổi quê An Giang, tạm trú tỉnh Long An, nhân viên một xưởng gỗ).

Tại buổi họp báo, Đại tá Trần Văn Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh đã thông tin về vụ án và quá trình điều tra, truy bắt nhanh đối tượng gây án.

Chú thích ảnh
Đại tá Trần Văn Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh cung cấp thông tin cho báo chí. Ảnh: Mạnh Linh

Theo đó, khoảng 20 giờ 10 ngày 6/8, Công an huyện Nhà Bè nhận được tin báo của nhân viên bảo vệ Công ty Vạn Hưng Phát về việc phát hiện một tử thi nam thanh niên tại đường số 17, Khu dân cư Phú Xuân (huyện Nhà Bè), trên người có nhiều thương tích.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban Giám đốc Công an Thành phố đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an huyện Nhà Bè phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương triển khai bảo vệ hiện trường. Qua điều tra, công an xác định nạn nhân là anh Lê Hoàng Phúc (34 tuổi quê An Giang, tạm trú tỉnh Long An, nhân viên một xưởng gỗ), đồng thời tiến hành các biện pháp nghiệp vụ xác định, truy bắt đối tượng gây án.

Đến 7 giờ sáng ngày 10/8 (sau 48 giờ gây án), công an đã bắt được nghi phạm là Đinh Trọng Tiến (39 tuổi, ngụ Quận 3, tạm trú Quận 7) đang lẩn trốn tại tỉnh Bến Tre.

Tại cơ quan Công an, Tiến khai nhận là bạn của Phúc và có mượn Tiến số tiền 5 triệu đồng nhưng chưa trả. Khoảng 19 giờ ngày 6/8, Phúc điều khiển xe máy từ Long An đến nhà Tiến tại Quận 7 để rủ đi nhậu. Trên đường đi, Tiến yêu cầu Phúc trả lại số tiền đã mượn của mình thì cả 2 xảy ra mâu thuẫn. Khi đến đường số 17, khu dân cư Phú Xuân, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè thì dừng xe lại, 2 bên xảy ra xô xát. Trong lúc đánh nhau, Tiến dùng 1 con dao bấm đâm nhiều nhát khiến Phúc gục tại chỗ. Sau khi gây án, Tiến chạy xe về nhà, rửa vết máu trên dao bấm rồi bỏ trốn về Bến Tre đến khi bị bắt.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Thành phố đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Quyết định bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, củng cố tài liệu chứng cứ, xử lý theo quy định của pháp luật .

Tin, ảnh: Mạnh Linh/Báo Tin tức