06:08 09/06/2026

TP Hồ Chí Minh 50 năm mang tên Bác - Bài 2: Tạo mọi điều kiện cho kinh tế tư nhân phát triển

Sau 50 năm mang tên Bác Hồ, TP Hồ Chí Minh không chỉ giữ vai trò đầu tàu kinh tế cả nước mà còn trở thành trung tâm phát triển năng động của khu vực kinh tế tư nhân. Từ những cơ sở sản xuất nhỏ sau ngày thống nhất, nhiều doanh nghiệp đã vươn lên thành thương hiệu lớn, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng của thành phố và nền kinh tế.

Chú thích ảnh
Các doanh nghiệp tư nhân luôn tiên phong đi đầu trong xây dựng và phát triển kinh tế tại TP Hồ Chí Minh.

"Thủ phủ" của các doanh nghiệp tư nhân

Sau ngày đất nước thống nhất, TP Hồ Chí Minh từng bước khôi phục sản xuất, tái vận hành các nhà máy và tổ chức lại hoạt động kinh tế trong bối cảnh còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, nhờ tinh thần năng động và chủ động tháo gỡ từ thực tiễn, thành phố nhanh chóng trở thành nơi tập trung đông đảo cơ sở sản xuất, doanh nghiệp và lực lượng doanh nhân mới.

Theo ông Phạm Chánh Trực, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh, thành phố luôn mang tinh thần dám nghĩ, dám làm để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất và đời sống người dân.

“Ngay từ những năm đầu sau giải phóng, TP Hồ Chí Minh đã chủ động tìm hướng đi để duy trì hoạt động sản xuất, khuyến khích các doanh nghiệp mạnh dạn đổi mới cách làm. Chính tinh thần năng động đó đã tạo nền tảng cho kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ sau này”, ông Phạm Chánh Trực chia sẻ thêm.

Trong giai đoạn đầu đổi mới, nhiều doanh nghiệp tại TP Hồ Chí Minh được tạo điều kiện mở rộng sản xuất, tìm kiếm thị trường và chủ động hơn trong hoạt động kinh doanh. Thành phố cũng là nơi hình thành nhiều mô hình kinh tế mới như khu chế xuất, khu công nghiệp tập trung, trung tâm thương mại hiện đại hay thị trường chứng khoán đầu tiên của cả nước. Nhờ môi trường kinh doanh năng động, TP Hồ Chí Minh nhanh chóng trở thành địa phương có số lượng doanh nghiệp tư nhân lớn nhất cả nước.

Hàng loạt thương hiệu lớn được hình thành và phát triển như Công ty cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk), Thành Thành Công, Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Công ty Nutifood, Công ty gốm sứ Minh Long hay nhiều doanh nghiệp công nghệ, logistics và thương mại dịch vụ khác.

Trong đó, Vinamilk được xem là một trong những điển hình tiêu biểu cho sự phát triển của doanh nghiệp tư nhân gắn với quá trình lớn mạnh của TP Hồ Chí Minh. Từ hai nhà máy nhỏ tiếp quản sau năm 1976 tại Củ Chi, Vinamilk từng bước phát triển thành thương hiệu sữa hàng đầu Việt Nam, xuất khẩu sang nhiều thị trường quốc tế.

Chú thích ảnh
Vinamilk xây dựng hệ thống trang trại bò sữa theo hướng phát triển bền vững.

Bà Mai Kiều Liên, Tổng Giám đốc Vinamilk cho biết, chính môi trường đổi mới và tinh thần tự chủ mạnh mẽ của TP Hồ Chí Minh đã tạo điều kiện để doanh nghiệp từng bước phát triển. “TP Hồ Chí Minh luôn là nơi khuyến khích doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và mạnh dạn đầu tư dài hạn. Điều đó giúp nhiều doanh nghiệp Việt Nam trưởng thành và đủ năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế”, bà Mai Kiều Liên chia sẻ.

Không chỉ trong lĩnh vực thực phẩm, nhiều doanh nghiệp tư nhân tại TP Hồ Chí Minh cũng đang giữ vai trò dẫn dắt trong các ngành công nghệ, bán lẻ, logistics, bất động sản và sản xuất công nghiệp. Theo thống kê của TP Hồ Chí Minh, khu vực kinh tế tư nhân hiện chiếm khoảng 77% cơ cấu kinh tế thành phố, đóng góp hơn 67% tổng vốn đầu tư toàn xã hội. Thành phố hiện có hàng trăm nghìn doanh nghiệp đang hoạt động, tạo việc làm cho hàng triệu lao động và góp phần quan trọng vào tăng trưởng GRDP.

Thêm động lực phát triển mới

Bước vào giai đoạn phát triển mới, TP Hồ Chí Minh tiếp tục xác định kinh tế tư nhân là một trong những động lực quan trọng để duy trì vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước. Việc Trung ương ban hành Nghị quyết 168 về phát triển kinh tế tư nhân được cộng đồng doanh nghiệp thành phố đánh giá là cú hích lớn để tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, tạo môi trường thuận lợi hơn cho doanh nghiệp phát triển.

Theo ông Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh (HUBA): “Nghị quyết 168 không chỉ tạo thêm niềm tin cho doanh nghiệp mà còn mở ra cơ hội rất lớn để khu vực tư nhân phát huy năng lực đổi mới sáng tạo, mở rộng đầu tư và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Vì vậy, điều doanh nghiệp kỳ vọng nhất hiện nay là cải cách mạnh thủ tục hành chính, mở rộng khả năng tiếp cận vốn, đất đai và tạo cơ chế minh bạch hơn trong môi trường đầu tư kinh doanh. Song song đó, TP Hồ Chí Minh cũng đang triển khai nhiều giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, chuyển đổi số và phát triển xanh", ông Ngọc Hoà cho biết thêm.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh bắt tay các lãnh đạo lão thành của TP Hồ Chí Minh tại Đại hội Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh: "Xác định doanh nghiệp tư nhân là lực lượng rất quan trọng trong tăng trưởng kinh tế, vì vậy Thành phố sẽ tiếp tục cải cách hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển hạ tầng và tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển bền vững. Hiện Thành phố đang tập trung xây dựng môi trường đầu tư thuận lợi, đồng hành cùng doanh nghiệp và thúc đẩy các ngành kinh tế mới”.

Theo ông Nguyễn Văn Được, để kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn mới, TP Hồ Chí Minh đang tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền số và tạo môi trường đầu tư minh bạch nhằm giảm chi phí, thời gian cho doanh nghiệp. Thành phố cũng định hướng mở rộng các cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn, đất đai, chuyển đổi số và đổi mới công nghệ để nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập sâu rộng.

Bên cạnh đó, TP Hồ Chí Minh tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp thông qua các chương trình kết nối đầu tư, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và xây dựng hệ sinh thái sản xuất xanh, bền vững. Theo lãnh đạo thành phố, mục tiêu không chỉ là tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển mà còn hình thành lực lượng doanh nghiệp Việt Nam đủ sức tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, trở thành động lực tăng trưởng dài hạn của nền kinh tế.

Bài 3: Nơi những dòng người hội tụ

Bài, ảnh: Hoàng Tuyết - Hải Yên/Báo Tin tức và Dân tộc