07:08 05/07/2012

TP HCM: Lập khoa Vệ tinh để giảm tải bệnh viện

Khoa Vệ tinh chấn thương chỉnh hình có qui mô 100 giường bệnh nội trú; hoạt động độc lập với bệnh viện An Bình với 14 bác sỹ, 10 điều dưỡng trung học, 2 dược sỹ trung học và 2 hộ lý. Khoa vệ tinh sẽ làm việc và trực ca 24/24 giờ.

Ngày 4/7, bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP Hồ Chí Minh đã chính thức đưa vào hoạt động khoa Vệ tinh chấn thương chỉnh hình của bệnh viện đặt tại bệnh viện An Bình TP Hồ Chí Minh. Bác sỹ Trần Thanh Mỹ, Giám đốc bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP Hồ Chí Minh cho biết: Khoa Vệ tinh chấn thương chỉnh hình có qui mô 100 giường bệnh nội trú; hoạt động độc lập với bệnh viện An Bình với 14 bác sỹ, 10 điều dưỡng trung học, 2 dược sỹ trung học và 2 hộ lý. Khoa vệ tinh sẽ làm việc và trực ca 24/24 giờ. Khoa tiếp nhận các trường hợp cần điều trị và theo dõi bệnh nội khoa trước khi phẫu thuật, các trường hợp hậu phẫu cần điều trị lâu dài.


Mục tiêu của khoa Vệ tinh chấn thương chỉnh hình nhằm giảm tải cho bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình và đào tạo, huấn luyện những bác sỹ, điều dưỡng bệnh viện An Bình thành bác sỹ chuyên khoa Chấn thương chỉnh hình có tay nghề cao.


Theo kế hoạch của UBND TP Hồ Chí Minh, đến cuối năm, khoa Vệ tinh của bệnh viện Ung Bướu TP Hồ Chí Minh cũng sẽ đưa vào hoạt động tại bệnh viện quận 2, với qui mô từ 150 đến 200 giường bệnh.


Đan Phương