03:18 12/03/2020

TP Bảo Lộc tập kết rác đầu nguồn, người dân huyện Đạ Huoai bức xúc

Hàng trăm hộ dân khu vực dưới chân đèo Bảo Lộc thuộc thị trấn Đạ M’ri (huyện Đạ Huoai) rất lo lắng tình trạng khối rác khổng lồ trên đèo Bảo Lộc khi mùa mưa đang cận kề.

Từ nhiều tháng qua, thành phố Bảo Lộc (Lâm Đồng) lâm vào tình trạng ứ đọng rác thải do Nhà máy xử lý rác thải Bảo Lộc bị hư hỏng thiết bị, phải ngừng hoạt động. Để giải quyết tình trạng này, thành phố Bảo Lộc đã phải dùng nhiều biện pháp như đem rác đi "gửi" ở địa phương khác, tập kết trong khuôn viên nhà máy… nhưng chưa có phương án xử lý dứt điểm. Trước Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, thành phố đã san ủi mặt bằng, tập kết và chôn lấp rác ngay ở đầu đèo Bảo Lộc. Tuy nhiên, đây lại là vị trí đầu nguồn nước của huyện Đạ Huoai, khiến người dân bức xúc phản ứng.

Hiện nay, người dân sinh sống tại khu vực dưới chân đèo Bảo Lộc thuộc thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng) rất lo lắng về tình trạng ô nhiễm. Bởi khu vực thành phố Bảo Lộc đang tập kết rác thuộc đất rừng và nằm ở đầu nguồn các con suối cung cấp nguồn nước sạch cho các xã và thị trấn bên dưới.

Tuy vậy, ông Đoàn Kim Đình, Chủ tịch UBND thành phố Bảo Lộc lại khẳng định không ảnh hưởng và an toàn tuyệt đối về vệ sinh môi trường bởi đây là bãi rác tạm thời, nằm trên một gò đất cao, không có sông suối nào chảy qua.

Theo ông Đoàn Kim Đình, đây chỉ là một trong nhiều điểm tập kết rác tạm thời của thành phố Bảo Lộc. Trước kia, trên quả đồi này, người dân cũng đã tập kết rác. Trong thời gian chờ nhà máy xử lý rác thải sửa chữa, UBND thành phố Bảo Lộc đã mời các sở, ngành liên quan tỉnh Lâm Đồng đến khảo sát, xem xét phương án tập kết rác tạm thời ở khu vực này và đã nhận được ý kiến chấp thuận. Đơn vị quản lý đã lót bạt bên dưới đảm bảo an toàn tuyệt đối về môi trường, sức khỏe cho trên 165.000 người dân thành phố. Trong tương lai, thành phố Bảo Lộc sẽ trồng lại cây xanh ở khu vực này. Về phương án lâu dài, chính quyền thành phố sẽ mời các nhà đầu tư khác tới đầu tư nhà máy xử lý rác hiện đại, đáp ứng nhu cầu của thành phố…

Tuy nhiên, hàng trăm hộ dân khu vực dưới chân đèo Bảo Lộc thuộc thị trấn Đạ M’ri (huyện Đạ Huoai) rất lo lắng tình trạng khối rác khổng lồ trên đèo Bảo Lộc khi mùa mưa đang cận kề. Ông Lê Thanh D. (54 tuổi, trú tại huyện Đạ Huoai) bức xúc: "Chúng tôi rất bất bình trước tình trạng thành phố Bảo Lộc cho tập kết rác ngay trên đèo. Không thể nói là không ảnh hưởng được. Chúng tôi đã nhiều lần phản ánh nhưng chưa thấy cơ quan chức năng xử lý, trong khi những xe rác vẫn lén lút tập kết chất thải vào ban đêm. Hiện nay, đi ngang qua khu vực này đã thấy mùi hôi thối bốc lên nồng nặc".

Nhà máy xử lý rác thải Bảo Lộc có 2 lò đốt với tổng công suất đốt khoảng 160 tấn/ngày. Lượng rác sinh hoạt bình quân của thành phố thải ra từ 80 - 100 tấn/ngày. Tuy nhiên từ tháng 8/2019 đến nay, nhà máy này đã bị hư hỏng thiết bị, khiến hàng trăm tấn rác thải ùn ứ khắp thành phố và bốc mùi hôi thối. Đặc biệt, trên tuyến Quốc lộ 20, rác thải chất đống hai bên đường, kéo dài hơn 10 km gây phản cảm cho du khách từ các tỉnh, thành phố phía Nam lên Đà Lạt, Bảo Lộc tham quan nghỉ dưỡng.

Để xử lý tình trạng này, trước Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, thành phố Bảo Lộc đã tiến hành khảo sát, san ủi khoảng 500 m2 tại vị trí ngay đầu đèo Bảo Lộc (cua chữ C trên Quốc lộ 20, xã Đại Lào, thành phố Bảo Lộc) để chôn lấp tạm thời khối lượng rác ùn ứ, đảm bảo vệ sinh môi trường trong thời gian đón Xuân. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Nhà máy xử lý rác Bảo Lộc vẫn chưa được sửa chữa xong, khiến khu vực này vẫn là nơi tập kết rác chính của toàn thành phố.

Được biết ngày 25/2/2020, UBND huyện Đạ Huoai đã có văn bản số 118/UBND-TN gửi UBND tỉnh Lâm Đồng và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh đề nghị ngưng tập kết, lưu trữ rác thải sinh hoạt ở khu vực trên. Theo văn bản này, khu vực tập kết lưu trữ rác thải sinh hoạt tạm thời tại Tiểu khu 477 (khúc cua chữ C) là thượng nguồn suối Đạ M’rê. Đây là nguồn cung cấp nước cho Nhà máy nước Đạ Huoai, cấp nước sạch cho 700 hộ dân thị trấn Đạ M’ri và một số xã của huyện Đạ Huoai. Việc tập kết rác thải tại đây sẽ có nguy cơ ảnh hưởng tới môi trường, chất lượng nguồn nước và sức khỏe người dân. Tuy nhiên, đến nay, UBND huyện Đạ Huoai vẫn chưa nhận được bất cứ văn bản nào trả lời về nội dung trên.

Trả lời về vấn đề này, ông Huỳnh Ngọc Hải, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cho biết: Sở chỉ đồng ý cho thành phố Bảo Lộc tập kết rác về vị trí trên, xử lý tạm thời trong thời gian Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Sau đó, thành phố phải chuyển rác về Nhà máy xử lý rác thải Bảo Lộc để đốt, chứ không cho phép tập kết, lưu trữ rác tại Tiểu khu 477, khúc cua chữ C ở đầu đèo Bảo Lộc.

Chu Quốc Hùng (TTXVN)