10:15 10/10/2012

Toyota thu hồi 7,4 triệu xe ô tô

Nhà sản xuất ô tô lớn nhất Nhật Bản ngày 10/10 thông báo sẽ thu hồi 7,43 triệu chiếc xe trên toàn cầu do nguy cơ cháy gây ra do lỗi cửa sổ ở các dòng xe trong đó có Camry và Corolla.

Nhà sản xuất ô tô lớn nhất Nhật Bản ngày 10/10 thông báo sẽ thu hồi 7,43 triệu chiếc xe trên toàn cầu do nguy cơ cháy gây ra do lỗi cửa sổ ở các dòng xe trong đó có Camry và Corolla.


Dòng xe Camry cũng có tên trong danh sách thu hồi của Toyota.



Đây là đòn giáng mới nhất nhằm vào danh tiếng của Toyota sau khi hãng đã phải thu hồi hàng triệu xe ô tô những năm gần đây.


Theo thông báo nói trên, khoảng 2,47 triệu chiếc xe Toyota sẽ được thu hồi tại Mỹ; 2,8 triệu chiếc được thu hồi tại châu Âu và Trung Quốc, trong khi phần còn lại là tại các nước Nhật Bản, Canada, Australia và khu vực Trung Đông.


Quyết định thu hồi mới nhất được đưa ra chỉ hai tháng sau khi Toyota bổ sung thêm hai dòng xe vào cuộc thu hồi gây tranh cãi bắt đầu từ năm 2009, sau khi lỗi thảm trải sàn không tương thích, khiến chân ga bị mắc kẹt ở vị trí mở hết cỡ - bị cho là dẫn đến hàng loạt vụ tai nạn khiến hàng chục người thiệt mạng.


Lỗi sản xuất này đã khiến Toyota phải thu hồi trên 12 triệu chiếc xe trên toàn thế giới và nộp phạt trên 50 triệu USD tại Mỹ.


Hãng xe hơi hàng đầu của Nhật Bản đã nỗ lực giành lại vị thế nhà sản xuất ô tô số 1 thế giới trong nửa đầu năm 2012 từ tay “người khổng lồ” Mỹ General Motors.



T.H