12:11 26/12/2012

Toyota ra mắt mẫu xe Crown cải tiến tại Nhật

Toyota Motor, nhà sản xuất ô tô hàng đầu Nhật Bản, ngày 25/12 đã cho ra mắt mẫu xe cải tiến của dòng xe sang trọng Crown tại thị trường Nhật Bản. Giá của mỗi chiếc Crown thế hệ mới này dao động từ 3,53-5,43 triệu yên (1 USD = 85,12 yên).

Toyota Motor, nhà sản xuất ô tô hàng đầu Nhật Bản, ngày 25/12 đã cho ra mắt mẫu xe cải tiến của dòng xe sang trọng Crown tại thị trường Nhật Bản. Giá của mỗi chiếc Crown thế hệ mới này dao động từ 3,53-5,43 triệu yên (1 USD = 85,12 yên).

 

Một mẫu xe Crown của Toyota. Ảnh: Internet.

 

Bằng cách nâng cấp dòng xe sedan nổi tiếng, Toyota có tham vọng tăng số lượng khách hàng nội địa trong bối cảnh nhu cầu thị trường đối với dòng xe sedan ở nước này đang sụt giảm. Toyota dự kiến đạt doanh số bán hàng tháng 4.000 chiếc Crown, mẫu xe mới ưu việt hơn so với các đời cũ cả về thiết kế lẫn cơ chế an toàn.

 

Xe Crown thế hệ thứ 14 này sử dụng song hành động cơ lai chạy kết hợp bằng xăng và điện (hybrid) mới được cải tiến. Các mẫu xe hybrid dự kiến sẽ xuất xưởng từ cuối tháng 1/2013. Giám đốc điều hành Toyota, ông Akio Toyoda bày tỏ tự tin về mẫu xe mới và nói: "Crown là dòng xe của Nhật Bản, mang đến niềm tự hào cho người Nhật Bản. Mẫu Crown mới được cải tiến triệt để cả về thiết kế lẫn vận hành".

 

Mẫu xe mới được trang bị công nghệ cải tiến về an toàn nhằm giúp tránh các va chạm khi tham gia giao thông, cùng với hệ thống phanh tự động trong trường hợp lái xe sử dụng sai bàn đạp ga tại nơi đỗ xe. Sử dụng môtơ lực xoắn cao cùng động cơ 4 xilanh dung tích 2.500cc, dòng xe mới nâng cao khả năng tiết kiệm nhiên liệu giúp xe chạy liên tục trên quãng đường 23,2 km chỉ với 1 lít xăng.

 

Kể từ khi ra đời lần đầu tiên năm 1955, dòng xe siêu sang Crown đã nhanh chóng nổi tiếng, trở thành một trong những nhãn hiệu xe sang trọng bậc nhất ở Nhật Bản trong suốt hơn nửa thế kỷ qua. Tính đến cuối tháng 11/2012, Toyota đã bán được tổng cộng khoảng 5,18 triệu xe Crown các loại. Loại xe này thường được giới quan chức và doanh nghiệp Nhật Bản ưa dùng.

 

 

Hữu Thắng (P/v TTXVN tại Tokyo)