03:10 02/03/2011

Tour tập làm ngư dân - hấp dẫn bởi sự độc đáo

Đến Quảng Nam, du khách không chỉ được khám phá Di sản văn hoá thế giới Khu thánh địa Mỹ Sơn và những khu phố cổ yên bình, trầm mặc Hội An, mà còn có dịp trải nghiệm cuộc sống ngư dân địa phương vô cùng thú vị.

Đến Quảng Nam, du khách không chỉ được khám phá Di sản văn hoá thế giới Khu thánh địa Mỹ Sơn và những khu phố cổ yên bình, trầm mặc Hội An, mà còn có dịp trải nghiệm cuộc sống ngư dân địa phương vô cùng thú vị.


Theo giới thiệu của Sở VH,TT&DL Quảng Nam, đây là loại hình du lịch khá mới mẻ và thu hút rất đông du khách ngoại quốc tham gia.

Trải nghiệm thú vị

Một chiều đông se se lạnh, gia đình Joan Tubbs (người Mỹ) gồm 4 người lên chiếc thuyền du lịch của Hoian ecotour cùng nhóm phóng viên khảo sát du lịch tham gia tour làm ngư dân. Chiếc tàu du lịch do gia đình giám đốc trẻ Trần Văn Khoa (mới 30 tuổi) làm chủ, đưa khách dọc theo sông Cổ Cò đến Cửa Đại. Đến làng chài Phước Hải, khi tiếng trống nổi lên, du khách chứng kiến cảnh hai vợ chồng ngư dân đang quăng lưới bắt cá...

Khách du lịch tập quăng lưới đánh bắt cá. Ảnh: Xuân Cường


Sau khi chạy một vòng quan sát, chiếc tàu dừng lại để du khách sang thuyền của ngư dân, bắt đầu “nhập vai”. Họ được hướng dẫn cách cầm lưới, quăng lưới và kéo lưới để bắt cá.

Sau tour làm ngư dân bắt cá, thuyền du lịch đưa du khách tham quan rừng dừa bảy mẫu Cẩm Thanh. Một tốp phụ nữ với nước da bánh mật, dáng vóc khỏe mạnh, mang đậm chất ngư dân hối hả chèo những chiếc thúng chai lướt qua những hàng dừa xanh ngắt, mát rượi, miệng liên tục hô to: “ô hô! ô hô!”. Các chị còn biểu diễn những động tác lắc thúng chai điêu luyện, vừa lắc vừa đàn, khiến du khách vô cùng thích thú.

Du khách mặc áo phao rời thuyền lên thúng chai. Những nữ ngư dân nở nụ cười tươi tắn, thân thiện chào vị khách nước ngoài: “Hello”. Chị Hồng, một ngư dân tay thoăn thoắt lấy những chiếc kính, chiếc nhẫn bằng lá dừa ngộ nghĩnh do chính chị làm để tặng các vị khách. Những chiếc thúng chai sẽ đưa du khách luồn qua những lạch nhỏ tham quan rừng dừa bảy mẫu Cẩm Thanh. Lướt dưới những rặng dừa xanh dịu, được hòa mình với thiên nhiên, nghe những câu chuyện về cuộc kháng chiến của du kích Việt Nam,… du khách thực sự có những trải nghiệm thú vị.

Ngư dân làm du lịch

“Tôi đã được tiếp xúc với những người dân bình dị, để hiểu hơn về cuộc sống của người nông dân, ngư dân Hội An. Chúng tôi đi nửa vòng trái đất sang đây không chỉ để ngắm cảnh, mà muốn hiểu hơn về con người nơi đây. Và trải nghiệm làm ngư dân thật thú vị", ông Joan Toubbs nhận xét sau một ngày làm khách của Hoian ecotour.

Ông Trần Quốc Việt, bố của giám đốc Trần Văn Khoa, người điều khiển một thuyền du lịch cho biết: Để tham gia tour này, khách thường đi vào buổi sáng sớm, thuyền đón khách đưa thẳng về phía Cửa Đại ngắm mặt trời lên trên biển và cảnh thuyền cập bến với những mẻ cá đầu tiên trong ngày. Du khách sẽ được tập với những chiếc thúng chai trên bãi cát trước để làm quen với từng nhịp chèo, sau đó mới tập chèo trên sông nước, rồi cập thuyền vào mạn tàu cá của ngư dân đang đánh bắt ven làng chài Cửa Đại, các du khách thử sức chài lưới. Nhiều du khách càng tỏ ra thích thú với màn câu cua trong rừng dừa. Đến bữa cơm trưa, tất cả cá, cua đánh bắt được đều được đem ra, chính tay ông Việt chế biến những món hải sản đặc sắc cho du khách thưởng thức.

Các tour du lịch “Tập làm ngư dân” độc đáo của Hoian ecotour do các ngư dân chính hiệu làng chài Phước Hải sáng tạo và thực hiện. Bản thân Giám đốc Trần Văn Khoa cũng xuất thân từ gia đình mấy đời chuyên nghề chài lưới Phước Hải. Tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ ở Đà Nẵng, rồi làm hướng dẫn viên, Trần Văn Khoa nhiều lần dẫn những khách quen về nhà, chở khách đi ngắm làng chài lúc hoàng hôn, ra Cửa Đại câu cá hay lượn một vòng ngắm đàn cò chấp chới trên rừng dừa Bảy Mẫu lúc hoàng hôn.


Sau nhiều chuyến đi chơi đó, mấy ông Tây hỏi sao không mở tour du lịch hẳn hoi? Vậy là có ý tưởng. Cách đây hơn 6 năm, Khoa mạnh dạn vay ngân hàng 100 triệu đồng, làm tàu đủ tiêu chuẩn du lịch, đi tour lẻ. Đến cuối năm 2005, thì thành lập Cty TNHH Lữ hành Khoa Trần để giao dịch. Làm ăn uy tín nên chỉ 1 năm sau, gia đình anh đã trả nợ được tiền vay ngân hàng.


Hiện lượng khách đặt tour này rất đông nên năm vừa qua anh Khoa lại vay tiếp 500 triệu đồng đóng thuyền du lịch thứ 3. Những năm trước, bình quân, mỗi năm Hoian ecotour đón khoảng 4.000 khách, chủ yếu là khách quốc tế. Ngay từ cuối năm 2010, lượng khách đặt chỗ “loại hình học làm ngư dân” trên 8.000 khách và kín lịch cho cả năm 2011.

“Lượng khách tăng, cả gia đình tôi đã chuyển nghề từ đi biển sang làm du lịch, và thu hút cả bà con làng chài cùng tham gia. Mỗi lần tổ chức đoàn tour như thế này, ngư dân tham gia chèo thuyền thúng, hướng dẫn du khách đánh bắt cá được trả công 100.000 đồng/người. Ngoài ra, họ còn được tiền “bo” của khách", anh Khoa cho biết.

Bà Nguyễn Thanh Hương, Vụ phó Vụ Thị trường, trưởng đoàn khảo sát nhận xét: Các tour “Du khách cùng ngư dân làm ruộng, đánh bắt cá”, “Lắc thúng chai tham quan rừng dừa bảy mẫu Cẩm Thanh”… là những sản phẩm du lịch đặc sắc hấp dẫn du khách, đặc biệt là du khách quốc tế.


Sự trải nghiệm thú vị của tour tập làm ngư dân không chỉ giúp khách hòa đồng với cộng đồng dân cư bản địa mà còn giúp ngư dân cải thiện cuộc sống từ du lịch. Theo bà Hương, đây là cách làm du lịch bền vững. Những ý tưởng độc đáo này cần được phát huy và bảo vệ bản quyền, để tạo ra những sản phẩm du lịch hấp dẫn hơn.

Xuân Cường