08:10 16/08/2021

Tottenham trở thành 'cơn ác mộng' đối với Pep Guardiola

Với kết quả thua 0 - 1 trong trận mở màn Ngoại hạng Anh (Premier League) 2021 - 2022, Manchester City đã lần thứ 5 chịu thất bại trước Tottenham trên sân khách. "Gà trống" trở thành "cơn ác mộng" đối với HLV người Tây Ban Nha Pep Guardiola. Theo thống kê, trong sự nghiệp huấn luyện của mình, Pep chưa để thua đội bóng nào quá 4 lần ở những lần đến làm khách trên sân của đối thủ.

Chú thích ảnh
Đánh bại Tottenham trên sân đối phương là thử thách mà HLV Pep chưa thể vượt qua. Ảnh: Reuters

Trước đó, khi còn dẫn dắt Barcelona, Real Madrid là đội bóng mà Pep đã để thua tới 4 lần khi tới sân Bernabeu của đối thủ này.

Trận đấu với Tottenham, ĐKVĐ Man City đã bộ lộ nhiều vấn đề. Họ tiếp tục gặp khó khăn trong khâu ghi bàn, dù vẫn có thể tạo ra những cơ hội nguy hiểm. Cũng giống như trận tranh Siêu cúp Anh với Leicester City, The Citizens lại tỏ ra bế tắc trước khung thành thủ môn đối phương.

Bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Ngoại hạng Anh là Jack Grealish được HLV Guardiola tung ra sân ngay từ đầu trận, nhưng nhưng tân binh có giá 100 triệu bảng này đã có màn trình diễn tương đối mờ nhạt.

Không biết ghi bàn, Man City đành chấp nhận rời sân tay trắng. Một sự khởi đầu thất vọng của thầy trò HLV Pep Guardiola trong hành trình bảo vệ ngôi vô địch. Trong lịch sử Ngoại hạng Anh, chỉ có một đội để thua trận mở màn mùa giải mà vẫn có thể bảo vệ thành công ngôi vô địch đó là Man United ở các mùa 1992 - 1993, 1995 - 1996 và 2012 - 2013.

Minh Đăng/Báo Tin tức