10:22 16/10/2015

Tottenham - “Thuốc thử liều cao” cho Jurgen Klopp

Tối nay (17/10), Tottenham và Liverpool sẽ có trận chiến nảy lửa trên sân White Hart Lane, trong khuôn khổ vòng 9 Premier League mùa giải 2015 - 2016. Đây hứa hẹn sẽ là một trận đấu hấp dẫn và đầy kịch tính.


Thử thách đầu tiên dành cho "người bình thường" - Jurgen Klopp trên con đường chinh phục ít nhất 1 danh hiệu trong 3 năm, như lời ông đã hứa, chính là trận đấu tâm điểm của vòng 9 giải Ngoại hạng Anh gặp đối thủ cạnh tranh tấm vé dự cúp châu Âu của mình năm sau là Tottenham, trên sân vận động White Hart Lane.

Phong độ ấn tượng của Tottenham trên sân nhà từ đầu mùa sẽ gây khó khăn cho màn ra mắt của Klopp. Ảnh: AFP

Tối nay (17/10), Tottenham và Liverpool sẽ có trận chiến nảy lửa trên sân White Hart Lane, trong khuôn khổ vòng 9 Premier League mùa giải 2015 - 2016. Đây hứa hẹn sẽ là một trận đấu hấp dẫn và đầy kịch tính.

Mùa giải này, ngôi sao Harry Kane của Tottenham đã chơi rất hay trong màu áo đội tuyển quốc gia, nhưng trong màu áo Tottenham, phong độ ghi bàn của tiền đạo này vẫn chưa được phát huy. Anh luôn bỏ lỡ bàn thắng có ý nghĩa quyết định cho đội nhà như mùa trước. Nhiều người tin rằng, Kane sẽ trở lại trận gặp Liverpool. Thực ra, thành tích của Spurs không tệ, nhưng khả năng ghi bàn lại là vấn đề lớn khi vẫn phải dựa vào Kane. Nếu Kane không ghi bàn thì Tottenham khó lòng có điểm trước Liverpool ở trận đấu này.

Đáng chú ý nhất về nhân sự ở trận đấu này là ngôi sao tấn công Son Heung Min không thể có mặt do không kịp bình phục chấn thương gặp phải trong trận đại thắng Man City 4 - 1 hồi tháng 9. Tiền đạo này gia nhập Tottenham với giá 22 triệu bảng trong hè 2015, sau 2 mùa giải làm mưa làm gió ở Bayer Leverkusen, Son Heung Min ngay lập tức thể hiện được giá trị của mình với 3 bàn/4 trận và vô số đóng góp tích cực khác vào lối chơi chung của Spurs. Trong 3 trận đầu tiên có Son Heung Min trong đội hình, Tottenham đều thắng, nhưng khi không có tiền đạo này trong chuyến hành quân tới sân Swansea ngày 4/10 vừa qua, Spurs đã bị cầm hòa 2 - 2.

Bên cạnh Son Heung Min, Tottenham nhiều khả năng cũng sẽ không có được sự phục vụ của Ryan Mason, Nabil Bentaleb và Alex Pritchard do chấn thương, cùng với việc Eric Dier cũng không thể góp mặt, Tottenham thiếu hụt nhân sự đáng lo ngại đặc biệt là ở vị trí tiền vệ trung tâm. Bởi đây đều là những cầu thủ năng nổ, giàu sức chiến đấu và thiếu đi họ khả năng thu hồi bóng của “Gà trống” chắc chắn sẽ suy giảm, thiếu đi những cầu thủ đánh chặn thực sự là một khó khăn không nhỏ với Tottenham. Nhiều khả năng HLV Mauricio Pochettino sẽ phải sử dụng đến Moussa Dembele và Dele Alli trám chỗ. Nhưng với những mất mát như đã nói ở trên sẽ khiến cơ hội chiến thắng của Tottenham bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

“Tottenham là một trong những đối thủ có lối chơi khó chịu tại nước Anh. Họ đã đánh bại Man City 4 - 1 trên sân nhà, vậy nên chúng tôi không thể chủ quan. Họ có những cầu thủ giỏi và được dẫn dắt bởi một HLV chất lượng. Chúng tôi đang có tâm lý thoải mái và đã sẵn sàng chiến đấu. Toàn đội đang quyết tâm giành một chiến thắng ngay tại White Hart Lane”. HLV Jurgen Klopp

Trong khi đó Liverpool cũng không có được lực lượng mạnh nhất khi vắng mặt những ngôi sao tân binh là Christian Benteke, Roberto Firmino và mới nhất Danny Ings, tiền đạo người Anh thậm chí phải nghỉ thi đấu cả mùa giải vì chấn thương dây chằng chữ thập ở đầu gối.

Đây chắc chắn là khó khăn rất lớn đối với Jurgen Klopp trong trận ra mắt đội bóng mới trên ghế huấn luyện. HLV người Đức đồng ý cập bến Anfield thay thế Brendan Rodgers và với bản hợp đồng 3 năm, ông hứa sẽ đưa “Lữ đoàn đỏ” trở lại với đỉnh cao. Trước mắt, mục tiêu dành cho Klopp trong mùa giải này là định hình lối chơi và dẫn dắt Liverpool lọt vào top 4 Premier League. Vị chiến lược gia người Đức đang cần thời gian để làm quen với cầu thủ và môi trường bóng đá Anh và một đối thủ khó chơi như Tottenham ngay ở lần đầu tiên lãnh đội sẽ là bài toán khó cho HLV này.

Bên cạnh đó, Jurgen Klopp chưa thể có trợ lý số một của mình là Zeljko Buvac, người được HLV này miêu tả là “bộ não” của ông trong sự nghiệp cầm quân. Buvac làm trợ lý cho Klopp ở CLB Mainz (Đức) rồi tiếp tục kéo nhau qua Borussia Dortmund năm 2008. Klopp thêm một lần nữa muốn có Buvac bên cạnh ở Anfield, nhưng Buvac chưa kịp hoàn tất thủ tục giấy phép làm việc tại Anh.

Tottenham hiện đang đứng thứ 8 trên BXH với 1 điểm nhiều hơn Liverpool. Họ đã để thua cả 2 trận đối đầu gần nhất với “Lữ đoàn đỏ” nhưng người ta kỳ vọng ở mùa giải thứ 2 của Pochettino tình hình sẽ khác.

Bình Minh