02:12 02/02/2020

Tottenham - Man City: Màn đấu trí của hai 'bộ não thiên tài'

Trận cầu tâm điểm tại London ở vòng 25 giải Premier League (Ngoại hạng Anh) 2019 - 2020 giữa Tottenham và Man City là lần đầu tiên HLV Mourinho tái đấu với đại kình địch Pep Guardiola trong lần trở lại giải đấu số 1 Xứ sở sương mù.

Chú thích ảnh
Trận đấu xứng đáng tâm điểm của vòng 25 Ngoại hạng Anh. Ảnh: Reuters

Gần như Man City không thể bảo vệ ngôi vô địch Premier League mùa này nữa khi đã để đội đầu bảng là Liverpool bỏ xa tới 22 điểm trên bảng xếp hạng. Đây là khoảng cách lớn nhất mà một đội bóng tạo ra được với đối thủ xếp ngay sau trong lịch sử giải đấu số 1 nước Anh. Với tình thế hiện nay, Liverpool chỉ cần thêm 7 trận thắng nữa là sẽ chắc chắn vô địch giải Ngoại hạng Anh. Cùng với đó việc bảo vệ vị trí thứ 2 lúc này của Man xanh cũng gặp nhiều khó khăn khi khoảng cách với Leicester City chỉ còn là 3 điểm.

HLV Pep Guardiola từng chia sẻ, đội bóng của ông chưa bao giờ nghĩ đến chuyện buông giải đấu trong nước để dồn toàn lực cho đấu trường Champions League. Mỗi một trận đấu tại giải quốc nội được ví như một trận chung kết và Man City sẽ dốc sức để giành chiến thắng.

Chú thích ảnh
Man City vẫn cho thấy sức mạnh đáng sợ của mình. Ảnh: Reuters

The Citizens đến sân Tottenham Hotspur với hành trang bất bại đến thời điểm này của năm 2020, với 23 bàn thắng chỉ sau 8 trận.

Trong khi đó, đội bóng của Jose Mourinho cũng đang kém vị trí thứ 4 hiện nay là Chelsea tới 6 điểm. Nếu thua thêm một trận nữa, mục tiêu Top 4 sẽ trở nên dần xa vời với Spurs.

Tottenham mới kết thúc chuỗi 4 trận liên tiếp không thắng ở Ngoại hạng Anh bằng thắng lợi 2 - 1 trước Norwich City cuối tuần trước.

Chú thích ảnh
Mourinho đang gặp khó khi đội trưởng Kane vắng mặt vì chấn thương. Ảnh: Reuters

Năng lực phòng ngự của Tottenham dưới thời Mourinho là khá tệ. Họ chỉ 1 lần trắng lưới trong 13 trận gần nhất, tính từ trận thắng Burley 5 - 0 ngày 37/12/2019. Trong 10 trận liên tiếp vừa qua ở Ngoại hạng Anh, Spurs thua 4, hòa 2 và thắng 4. Kể từ khi chân sút chủ lực Harry Kane chấn thương ngày đầu của năm mới 2020 trong trận thua Southampton 0 - 1, Tottenham thêm lao đao. Họ chỉ thắng 1/5 vòng đấu gần nhất ở Ngoại hạng Anh (thắng 1, hòa 2, thua 2).

Tuy có lợi thế sân nhà nhưng rõ ràng là Tottenham không được đánh giá cao bằng Man City. Đặc biệt tâm lý của Gà trống trong những trận đấu lớn là không tốt, họ thất bại trước MU, Chelsea, Liverpool và Bayern Munich ở Champions League.

Chú thích ảnh
Màn đấu trí giữa 2 HLV hàng đầu thế giới. Ảnh: Reuters
5 lần gần nhất tới Bắc London đá ở Premier League, Man xanh thắng cả 5 trận. Trong khi 40 trận trước đó tới đây thi đấu ở Ngoại hạng Anh, Man City chỉ thắng được vỏn vẹn 5 trận, hoà 10 và thua tới 25.

Đây là một trận đấu rất được chú ý, đặc biệt là màn tái ngộ giữa hai HLV xuất sắc là Jose Mourinho và Pep Guardiola. Vào lúc này, cả hai nhà cầm quân đều không có sự chuẩn bị tốt nhất cho màn đấu trí. Tuy nhiên, với danh tiếng và tham vọng của hai bộ não thiên tài này, một thất bại là điều rất khó chấp nhận.

“Người đặc biệt” đang cố gắng giúp Tottenham chơi bóng đá tấn công thay vì đá phòng ngự như sở trường của mình thế nhưng tình hình khó khăn. Gặp một Pep có khả năng pressing và phối hợp tốt, Mourinho có lẽ phải nghĩ kế chơi phòng ngự phản công nhằm tránh sập bẫy.

Chú thích ảnh
Trận đấu hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn và quyết liệt. Ảnh: Reuters

Tottenham sẽ có cơ hội lấy vị trí thứ 5 của MU - đội vừa để Wolves cầm hòa 0 - 0 ngay tại Old Trafford - nếu họ giành chiến thắng trước Man City ở màn đối đầu này. Với Mourinho, đây luôn là một trong những trận đấu yêu thích nhất sự nghiệp. Chiến thắng trước Pep có nhiều ý nghĩa hơn 3 điểm và đó sẽ là động lực để bản thân ông và các học trò có thêm niềm tin trong chặng đường còn lại.

Trận đấu đáng chú ý giữa Tottenham và Man City sẽ diễn ra lúc 23 giờ 30, ngày 2/2.

Phát biểu trước trận:
"Mourinho là một HLV giàu kinh nghiệm và đã gặt hái được rất nhiều thành công" - HLV Guardiola

"Man City đang sở hữu một đội hình rất mạnh, đồng đều và có chiều sâu rất tốt. Nhưng Tottenham sẽ làm mọi cách để có 3 điểm trên sân nhà" - HLV Mourinho

Cả 2 HLV Jose Mourinho và Pep Guardiola đã có quá nhiều duyên nợ trong sự nghiệp cầm quân, từ El Clasico cho tới derby Manchester. Cụ thể, họ đã có tổng cộng 22 màn so tài trên mọi đấu trường. Kết quả, Mourinho chỉ 5 lần giành chiến thắng trong khi con số này của Pep ấn tượng hơn nhiều (11 lần thắng). Đêm nay, nhiều khả năng Mourinho lại không thể chiến thắng Pep.
Minh Đăng/Báo Tin tức