12:10 15/12/2011

Tottenham bất ngờ hỏi mua Carlos Tevez: Khi Spurs chịu chơi

Nếu như AC Milan vẫn còn đang lăn tăn giữa chuyện mượn hay mua đứt Carlos Tevez thì có lẽ họ nên tính đến khả năng sẽ bị hớt tay trên. Ngày hôm qua, Tottenham đã bất ngờ nhảy vào cuộc đua giành giật chữ ký chân sút người Argentina với lời đề nghị trị giá 20 triệu bảng.

Nếu như AC Milan vẫn còn đang lăn tăn giữa chuyện mượn hay mua đứt Carlos Tevez thì có lẽ họ nên tính đến khả năng sẽ bị hớt tay trên. Ngày hôm qua, Tottenham đã bất ngờ nhảy vào cuộc đua giành giật chữ ký chân sút người Argentina với lời đề nghị trị giá 20 triệu bảng.

Ở thời điểm hiện tại, Carlos Tevez vẫn đang ở Argentina ngồi chơi xơi nước sau khi bị Roberto Mancini loại khỏi kế hoạch vì từ chối vào sân ở trận đấu với Bayern Munich hồi tháng Chín. Nhưng người đại diện của anh thì hết sức bận rộn với những lời đề nghị từ các ông lớn của bóng đá châu Âu. AC Milan là đội lớn tiếng nhất trong việc theo đuổi Tevez và đã chính thức thương thuyết với Man City. Khúc mắc lớn nhất còn tồn tại là đội bóng của Allegri muốn mượn Tevez đến hết mùa rồi mới tính đến chuyện mua đứt, trong khi phía Man City thì muốn giải quyết dứt điểm "cục nợ" này bằng cách bán đứt.

 


Tottenham bất ngờ hỏi mua Carlos Tevez - Ảnh Getty



Mới đây, kình địch của AC Milan tại Serie A cũng đã đánh tiếng quan tâm đến Tevez, trong khi gã nhà giàu mới nổi Paris St Germain cũng sẵn sàng chi 21 triệu bảng, và bây giờ đến lượt Tottenham với con số tương tự. Dù vẫn đang thẳng tiến trong cuộc đua giành vé dự Champions League, song đội chủ sân White Hart Lane lại có hàng công kém nhất trong tốp 5 với chỉ 30 bàn thắng. Nhu cầu bổ sung một chân sút đẳng cấp là có thực khi mà chân sút có phong độ tốt nhất Adebayor, lại thuộc dạng hợp đồng mượn từ Man City và sắp đáo hạn. Jermain Defoe và Roman Pavlyuchenko đã sa sút đi rất nhiều và đều rục rịch muốn đi. Tương tự là trường hợp của Giovanni Dos Santos, người có thể tới Sevilla vào tháng Giêng tới.

Theo một nguồn tin thân cận từ phía Spurs thì Tevez chính là thương vụ lớn nhất kể từ khi họ ký hợp đồng với danh thủ Jurgen Klinsmann cách đây 17 năm. Xét về mặt giá trị, 20 triệu bảng sẽ là một kỷ lục thực sự bởi cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử Tottenham hiện nay là Luka Modric cũng chỉ có giá 16,75 triệu bảng. Rõ ràng, để theo đuổi mục tiêu tốp 4, BLĐ Spurs đang quyết tâm chi đậm, và đó là một tham vọng hợp lý. Dù đã lâu không được thi đấu, Tevez vẫn là một chân sút đẳng cấp thực sự, và danh hiệu đồng vua phá lưới mùa trước là một minh chứng. Điều duy nhất khiến người ta e ngại ở anh có lẽ là thói đỏng đảnh, hay hờn dỗi.

Tiền không phải tất cả

Cho đến buổi chiều hôm qua, người đại diện của Man City vẫn khẳng định rằng ngoài AC Milan ra, họ chưa nhận được bất cứ lời đề nghị nào khác. Cả hai trường hợp của PSG và Tottenham mới chỉ nằm ở mức độ tin đồn từ phía báo chí.

Thật ra, so với PSG và AC Milan, Tottenham là đội bóng thiệt thòi nhất trong cuộc chạy đua chữ ký của Carlos Tevez. Vấn đề không hẳn đã là tiền, dù rằng xét về tiềm lực tài chính đúng là PSG và AC Milan ăn đứt Spurs. Điều quan trọng nằm ở phía người bán - Man City. Nếu Spurs nằm ở lưng chừng, hoặc nửa dưới của BXH thì chẳng sao. Đằng này họ đang xếp ngay ở tốp đầu, và vẫn còn thi đấu ít hơn các đội khác một trận. Mancini chẳng việc gì chuốc thêm phiền phức vào thân khi tăng cường sức mạnh cho đối thủ cạnh tranh trực tiếp với đội bóng của ông.

Khó khăn thứ hai trong việc rước Tevez về sân White Hart Lane: chân sút này đang nhận mức lương không hề nhỏ, 200.000 bảng/tuần. Nên nhớ, cầu thủ đang nhận lương cao nhất của Tottenham hiện nay là Luka Modric, cũng chỉ nhận được 100.000 bảng/tuần. Tevez chắc chắn không hề muốn giảm đến một nửa mức lương ở đội bóng mới, nhưng nếu không áp dụng điều đó, phòng thay đồ Spurs rất có thể sẽ sinh biến.

Vả lại có một vấn đề khác mà rất nhiều đội bóng đã từng phải trải qua khi ký hợp đồng với Tevez: thói hay nổi loạn. Harry Redknapp sẽ phải cam kết một tương lai chắc chắn cho tiền đạo người Argentina, cụ thể là số lần ra sân, bằng không "ngựa chứng" này sẽ lại gây rắc rối. Và khi đó, hậu quả có thể sẽ còn khôn lường hơn.


0 - Cả hai chân sút Pavlyuchenko và Giovanni Dos Santos đều chưa một lần lập công cho Tottenham ở Premier League mùa giải này. Đó là lý do Spurs mới ghi được 30 bàn, kém nhất trong tốp 5.

16,75 - Cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử Tottenham là Luka Modric cũng chỉ có giá như trên. Nếu tới White Hart Lane, Tevez sẽ xô đổ kỷ lục trên.

200.000 - Mức lương Tevez đang nhận hàng tuần tại Man City, gấp đôi con số mà Luka Modric, cầu thủ hưởng lương cao nhất của Spurs hiện nay.




Theo thethaovanhoa.vn