01:19 26/01/2021

Topenland Bình Định phải thuê sân 19/8 Nha Trang làm sân nhà

Do sân vận động Quy Nhơn đang trong quá trình sửa chữa nên Topenland Bình Định phải thuê sân bóng đá 19/8 Nha Trang làm "sân nhà" trong 2 trận gặp Sài Gòn FC và SHB Đà Nẵng.

Chú thích ảnh
Trong khuôn khổ vòng 1, Giải bóng đá Vô địch Quốc gia LS 2021, chiều 16/1, trên sân vận động Vinh, Sông Lam Nghệ An (áo vàng) đã có trận hòa trước Bình Định với tỷ số 1-1. Ảnh minh họa: Tá Chuyên/TTXVN

Theo quy chế bóng đá chuyên nghiệp Quốc gia năm 2021 và khuôn khổ của Giải bóng đá vô địch quốc gia Việt Nam (V.League 2021), Câu lạc bộ Bóng đá Topenland Bình Định đã đăng ký thi đấu tại sân nhà là sân vận động Quy Nhơn (Bình Định). Tuy nhiên, trong trận thứ 2 diễn ra vào ngày 23/1, Topenland Bình Định đã được thuê sân vận động 19/8 Nha Trang (Khánh Hòa) để tiếp đội khách Sài Gòn FC. Trong lượt thi đấu thứ 4 diễn ra vào ngày 5/2 tới, Topenland Bình Định tiếp tục thi đấu trên sân vận động 19/8 Nha Trang khi tiếp đội khách SHB Đà Nẵng.

Lý giải cho việc này, ông Nguyễn Hữu Sang, Giám đốc Công ty Cổ phần Bình Định Sport cho biết việc cải tạo, nâng cấp, sửa chữa sân vận động Quy Nhơn đang tiến hành và gặp một số khó khăn nên không đảm bảo kịp chuẩn bị cho các trận đấu của giai đoạn đầu mùa giải 2021. Công ty Cổ phần Bình Định Sport đã có văn bản số 005 để xin thuê sân bóng đá 19/8 Nha Trang làm “sân nhà” cho Topenland Bình Định trong hai trận đấu nói trên.

UBND tỉnh Khánh Hòa đã có công văn chấp thuận việc này, đồng thời giao nhiệm vụ cho các đơn vị: Sở Y tế, Sở Văn hóa và Thể thao, Công an tỉnh… xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện, nhất là công tác đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, Sở Y tế Khánh Hòa chủ trì, phối hợp các cơ quan chức năng trong việc kiểm tra an toàn thực phẩm; hỗ trợ phương tiện, nhân viên y tế phục vụ giải, hướng dẫn đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các thời điểm diễn ra ra hai trận đấu. Công an tỉnh đảm trách công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông…

Theo ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Khánh Hòa, Công ty cổ phần Bình Định Sport sẽ chịu trách nhiệm về kinh phí tổ chức 2 trận thi đấu nói trên, địa phương đăng cai (Khánh Hòa) có trách nhiệm chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, các điều kiện cần thiết để tổ chức hai trận đấu này. Đây cũng là dịp để người dân thành phố Biển Nha Trang đến xem, cổ vũ trực tiếp các trận đấu nói trên.

Sau hai lượt trận thi đấu đầu tiên, Topenland Bình Định tạm thời ở vị trí thứ 4 trong bảng xếp hạng, có 4 điểm khi hòa 1, thắng 1. Ở trận thi đấu gặp Sài Gòn FC trên sân 19/8 Nha Trang mới đây, đội đã thắng với tỷ số sít sao 1-0. Bàn thắng duy nhất trận do công của Hồ Tấn Tài ghi cho Topenland Bình Định từ rất sớm, phút thứ 4 của trận đấu.

Trước diễn biến này, người hâm mộ đất võ Bình Định phải chờ qua Tết âm lịch Xuân Tân Sửu mới có thể cổ vũ cho đội chủ nhà Topenland Bình Định ngay trên sân vận động Quy Nhơn khi đã hoàn thành việc nâng cấp, sửa chữa.

Tiên Minh (TTXVN)