01:09 01/01/2019

Tổng tuyển cử tại Bangladesh: LHQ kêu gọi kiềm chế bạo lực

Ngày 31/12, Liên hợp quốc (LHQ) kêu gọi tất cả các bên tham gia cuộc tổng tuyển cử vừa qua tại Bangladesh hết sức kiềm chế và bảo đảm một môi trường hậu bầu cử hòa bình.

Chú thích ảnh
Nhân viên bầu cử và binh sĩ quân đội Bangladesh kiểm tra các địa điểm bỏ phiếu ở Dhaka. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại New York, LHQ khuyến khích các bên tham gia cuộc tổng tuyển cử tại Bangladesh giải quyết khiếu nại một cách hòa bình và thông qua các biện pháp hợp pháp, đồng thời nhấn mạnh các vụ tấn công và bạo lực nhằm vào người dân và tài sản công cộng là không thể chấp nhận được.

Trong cuộc tổng tuyển cử diễn ra ngày 30/12 vừa qua, đảng Liên đoàn Awami (AL) của Thủ tướng Sheikh Hasina và các đồng minh đã giành được 191 ghế, dễ dàng vượt ngưỡng 151 ghế cần thiết để đứng ra thành lập chính phủ. Trong khi đó, phe đối lập chỉ giành được 5 ghế.

Trước đó cùng ngày, đảng Dân tộc Bangladesh (BNP) đối lập của cựu Thủ tướng Khaleda Zia đã gọi cuộc bầu cử này là "lố bịch", có những bất thường tại 221 ghế trong tổng số 300 ghế cạnh tranh và hối thúc Ủy ban bầu cử không công nhận kết quả bầu cử.

Tình trạng bạo lực giữa những người ủng hộ đảng cầm quyền và phe đối lập liên quan đến bầu cử đã khiến ít nhất 17 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Hữu Thanh (TTXVN)