07:10 11/07/2026

Tổng tư lệnh Ukraine: Đà tiến quân của Nga giảm hơn một nửa trong năm 2026

Tổng tư lệnh Ukraine Oleksandr Syrskyi cho biết các chiến dịch phòng thủ chủ động đã giúp làm chậm hơn một nửa tốc độ tiến quân của Nga trong nửa đầu năm 2026. Tuy nhiên, ông cảnh báo Moskva vẫn duy trì sức ép trên nhiều hướng và bước ngoặt của cuộc xung đột còn ở phía trước.

Chú thích ảnh
Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine, Oleksandr Syrskyi ngày 10/7/2026. Ảnh: Oleksandr Syrskyi/Telegram

Theo báo Kyiv Post, Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi ngày 10/7 cho biết các chiến dịch phòng thủ chủ động của Kiev đã giúp làm chậm hơn một nửa tốc độ tiến quân của Nga trong 6 tháng đầu năm 2026, đồng thời khẳng định Moskva không đạt được các mục tiêu của chiến dịch tấn công quy mô lớn.

Phát biểu sau cuộc họp đánh giá tình hình chiến sự nửa đầu năm, ông Syrskyi cho biết Nga từng tìm cách mở một chiến dịch tiến công lớn nhưng "trên thực tế đã không đạt được bất kỳ mục tiêu nào", dù sở hữu ưu thế gần gấp đôi về nhân lực và trang bị.

Theo ông, nếu trước đây quân đội Nga tiến hành các chiến dịch tấn công trên 13 hướng tác chiến thì hiện chỉ còn hoạt động mạnh trên khoảng 6-7 hướng.

Ông Syrskyi cho biết lực lượng Ukraine vẫn duy trì thế phòng thủ nhưng đồng thời giữ được thế chủ động tại một số khu vực tiền tuyến. Hiện tỷ lệ các hoạt động tiến công của Ukraine so với Nga vào khoảng 40/60.

"Chính nhờ các hành động chủ động của Lực lượng Phòng vệ mà trong nửa đầu năm 2026, tốc độ tiến quân của Nga đã giảm hơn một nửa", vị Tổng tư lệnh quân đội Ukraine nói, đồng thời cho rằng hai bên hiện gần như đạt trạng thái cân bằng về tốc độ kiểm soát lãnh thổ. Theo ông, diện tích được Ukraine giành lại đang có xu hướng tăng so với khu vực Nga tiếp tục mở rộng kiểm soát.

Tướng Syriskyi cũng cho biết quân đội Nga đang chịu tổn thất lớn về nhân lực mỗi tháng khi Ukraine tiếp tục theo đuổi chiến lược "bào mòn" đối phương.

Tuy nhiên, ông Syrskyi cảnh báo không nên đánh giá thấp Nga. "Chúng ta không được coi thường đối phương. Bước ngoặt của cuộc chiến vẫn còn rất xa", ông nhấn mạnh.

Theo ông, Nga vẫn chưa từ bỏ mục tiêu kiểm soát hoàn toàn hai tỉnh Lugansk và Donetsk, đồng thời đang tìm cách mở rộng các hoạt động tiến công tại các tỉnh Dnipropetrovsk và Zaporizhzhia, cũng như thiết lập và mở rộng vùng đệm tại khu vực phía Bắc Ukraine.

Ông cũng cảnh báo Nga đang gia tăng cường độ các cuộc tập kích bằng tên lửa, thiết bị bay không người lái (UAV/drone), bom lượn dẫn đường và các hành động nhằm vào dân thường.

Đánh giá về các chiến dịch tấn công tầm xa của Ukraine trong nửa đầu năm, ông Syrskyi cho biết chiến dịch Deep Strike đã đánh trúng 697 mục tiêu trên lãnh thổ Nga, gây thiệt hại trực tiếp và gián tiếp khoảng 6,1 tỷ USD. Trong khi đó, chiến dịch Middle Strike đã tấn công thêm 7.028 mục tiêu khác.

Theo số liệu được ông công bố, trong 6 tháng đầu năm 2026, pháo binh Ukraine đã thực hiện hơn 456.000 nhiệm vụ hỏa lực; lực lượng tên lửa tiến hành hơn 1.140 đòn tấn công; không quân thực hiện hơn 1.100 phi vụ tấn công và các đơn vị hỗ trợ hoàn thành khoảng 1.400 nhiệm vụ.

Tổng tư lệnh Ukraine cũng cho biết ông đã chỉ đạo các chỉ huy bảo đảm luân phiên binh sĩ khỏi tiền tuyến ít nhất 60 ngày/lần nhằm bảo vệ sức khỏe, duy trì khả năng chiến đấu và bảo đảm đối xử công bằng với quân nhân.

Ngoài ra, ông Syrskyi cho biết số vụ vi phạm kỷ luật trong quân đội Ukraine đã giảm 12% trong nửa đầu năm và khẳng định đã giao những "nhiệm vụ đầy tham vọng" cho các đơn vị trong những tháng tới.

Trước đó, ngày 27/4, Thanh tra quân sự Ukraine Olha Reshetylova cho biết một nghiên cứu của cơ quan này cho thấy nhiều binh sĩ bắt đầu mất động lực sinh tồn sau khoảng 40 ngày liên tục ở tiền tuyến. Theo bà, việc triển khai chiến đấu kéo dài không còn hiệu quả và việc luân phiên lực lượng thường xuyên là điều cần thiết để duy trì sức chiến đấu.

Thu Hằng/Báo Tin tức và Dân tộc