08:22 27/08/2026

Tổng thư ký LHQ kêu gọi viện trợ 1,1 tỷ USD cho CHDC Congo chống dịch Ebola

Ngày 27/8, Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres kêu gọi quốc tế đóng góp khoản tiền 1,1 tỷ USD để tài trợ đầy đủ cho kế hoạch viện trợ chống lại dịch bệnh Ebola ở CHDC Congo.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân Ebola tới trung tâm điều trị tại tỉnh Ituri, CHDC Congo. Ảnh: THX/TTXVN phát

Tổng thư ký cho biết, Mỹ đã đóng góp lớn cho kế hoạch trị giá 2,1 tỷ USD này, nhưng "nếu không có thêm kinh phí, các hoạt động thiết yếu sẽ cạn kiệt tiền, đúng vào lúc cần mở rộng".

Liên quan đến nỗ lực ngăn dịch Ebola, ngày 27/8, công ty dược phẩm Minapharm của Ai Cập thông báo phát triển một loại vaccine tiềm năng chống lại chủng Ebola Bundibugyo đang hoành hành ở CHDC Congo. Minapharm sẽ Liên minh Đổi mới chuẩn bị phòng chống dịch bệnh (CEPI) tài trợ 16,5 triệu USD để nghiên cứu vaccine này.

Vaccine ứng cử viên này do ProBioGen, một công ty con của Minapharm có trụ sở tại Berlin (Đức) thiết kế. Đây là vaccine ứng cử viên thứ 5 được CEPI tài trợ trong nỗ lực tìm kiếm các công cụ để kiềm chế dịch đang hoành hành ở CHDC Congo.

Khoản tiền trên được dùng để thực hiện các khâu từ trong phòng thí nghiệm đến thử nghiệm lâm sàng Giai đoạn 1 - thử nghiệm quy mô nhỏ trên người để xác định tính an toàn và khả năng tạo ra phản ứng miễn dịch. Cuộc thử nghiệm dự kiến sẽ diễn ra ở châu Phi.

Hiện chưa có vaccine hoặc phương pháp điều trị đặc hiệu nào cho chủng Bundibugyo, vốn đang lây lan nhanh ngoài tầm kiểm soát. Kể từ khi dịch bệnh bùng phát ngày 15/5, đã có hơn 5.600 ca nhiễm bệnh được xác nhận tại CHDC Congo, trong đó hơn 2.700 ca tử vong.

Tổng Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh châu Phi (CDC), ông Jean Kaseya cho biết: "Một loại vaccine tiềm năng do một công ty châu Phi phát triển chính là loại năng lực mà lục địa của chúng ta cần - không chỉ cho đợt dịch này, mà còn để châu Phi có thể phát triển và sản xuất các công cụ cần thiết để bảo vệ người dân của mình".

CEPI đang tài trợ cho 4 loại vaccine phòng Bundibugyo, đang ở các giai đoạn phát triển khác nhau và sử dụng nhiều công nghệ vaccine. Đó là vaccine của Moderna, sử dụng công nghệ mRNA; của Đại học Oxford và Viện Huyết thanh Ấn Độ, sử dụng nền tảng ChAdOx; và hai loại vaccine sử dụng công nghệ rVSV của công ty Hilleman và công ty Public Health Vaccines.

Vaccine của Minapharm sử dụng nền tảng MVA và là loại duy nhất được thiết kế để tạo ra cả phản ứng tế bào B và T nhằm mang lại khả năng miễn dịch lâu dài. Tuyên bố của công ty cho biết các lựa chọn công nghệ khác nhau "tối đa hóa khả năng phát triển một loại vaccine an toàn và hiệu quả, có thể giúp kiểm soát cuộc khủng hoảng tàn khốc này".

CEPI hy vọng ít nhất hai loại vaccine phòng Bundibugyo có thể vượt qua các thử nghiệm và đủ tốt để Tổ chức Y tế thế giới (WHO) phê duyệt sử dụng.

Trong khi đó, WHO đã khuyến nghị tiến hành thử nghiệm lâm sàng quy mô lớn trên người tại CHDC Congo đối với loại vaccine Ebola duy nhất hiện có đã được phê duyệt, mang tên Ervebo, để xem có khả năng bảo vệ chéo chống lại chủng Bundibugyo hay không.

Ervebo đã được chứng minh là an toàn và hiệu quả chống lại chủng Zaire phổ biến hơn. Theo các chuyên gia của WHO, dữ liệu ban đầu qua các thử nghiệm trên động vật cho thấy vaccine này cũng có thể cung cấp một số khả năng bảo vệ chống lại chủng Bundibugyo.

Bích Liên (TTXVN)