09:12 27/09/2018

Tổng thống Zimbabwe muốn tặng ông Trump đất xây sân golf

Tổng thống Mỹ Donald Trump hiếm khi nhắc đến châu Phi và càng không trong ngữ cảnh tích cực. Nhưng liệu ông có nghĩ khác về lục địa này nếu như ông xây một sân golf ở đây?

Chú thích ảnh
Tổng thống Zimbabwe Emmerson Mnangagwa. Ảnh: AFP

Mới đây, Tổng thống Zimbabwe Emmerson Mnangagwa tiết lộ chuyện ông sẵn lòng tặng một mảnh đất cho người đồng cấp Mỹ để xây một sân golf hoành tráng bên khu công viên quốc gia thuộc thị trấn du lịch Victoria Falls. Ông mong muốn Tổng thống Trump có thể vừa chơi thể thao vừa ngắm nhìn các loài động vật hoang dã. 

Hãng AP đưa tin, Tổng thống Mnangagwa đã chuyển lời mời này đến các nhân viên của ông chủ Nhà Trắng bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới tổ chức tại Davos, Thụy Sĩ hồi đầu năm.  

“Khi tôi ở Davos, tôi gặp các nhân viên của ông Trump. Tôi hy vọng gặp Tổng thống Trump nhưng tôi phải rời đi trước khi ông ấy đến. Tuy nhiên, tôi đã nói với các nhân viên của ông rằng nếu Tổng thống Trump, tôi sẽ tặng ông ấy đất ở Victoria Falls bên trong công viên quốc gia”, ông Mnangagwa chia sẻ tại Diễn đàn Đầu tư ở New York hôm 24/9.

Ông Mnangagwa đang nỗ lực sưởi ấm các mối quan hệ với Mỹ sau khi chúng bị xấu đi dưới thời người tiền nhiệm Robert Mugabe bởi các biện pháp trừng liên quan tới vấn đề nhân quyền. 

Hiện Mỹ vẫn còn trừng phạt ông Mnangagwa cùng những quan chức khác tại quốc gia Nam Phi này, song điều đó không thể ngăn ông tìm kiếm đầu tư vào đất mình nước. Ông Mnangagwa lên nắm quyền tháng 11/2017 sau khi Tổng thống Mugabe từ chức. 

Ông Trump là một tay golf cự phách, sở hữu hàng loạt sân golf ở trong và ngoài nước, từ Scotland đến Palm Beach, Los Angeles đến Dubai.  Sở thích chơi golf của ông thường xuyện bị lên án. 

Kể từ khi nhậm chức tháng 1/2017, Tổng thống Trump chưa tổ chức công du vùng châu Phi cận Sahara. Đệ nhất Phu nhân Melania Trump dự kiến sẽ thăm các nước Ghana, Malawi, Kenya và Ai Cập trong tuần tới. 

Hoàng Trang/Báo Tin tức