Trước thềm diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Ukraine ở Florida, Tổng thống Zelensky chỉ rõ các “lằn ranh đỏ” không thể thương lượng của Ukraine trong khi đó Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã đưa ra cảnh báo rất cứng rắn.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (bên trái) và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Ảnh: PAP-THX/TTXVN
Báo The Kyiv Post cho biết trước thềm các cuộc đàm phán với Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Florida, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã được hỏi về “lằn ranh đỏ” của Ukraine trong đàm phán và khả năng thỏa hiệp.
Nhà lãnh đạo Ukraine đã trả lời rằng có một số vấn đề là không thể thương lượng.
Ông Zelensky nói: “Chắc chắn hiện nay có những lằn ranh đỏ đối với người dân Ukraine… Bao gồm lãnh thổ của chúng tôi và Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Về mặt pháp lý, chúng tôi sẽ không công nhận bất cứ điều gì trong bất kỳ hoàn cảnh nào”.
Ông Zelensky cho biết chính phủ sẽ tham vấn người dân Ukraine trước khi đưa ra các quyết định lớn, nhấn mạnh: “Người dân Ukraine là chủ thể chính”.
Bên cạnh đó, phát biểu trong cuộc họp báo trực tuyến trên đường sang Mỹ, ông Zelensky cũng cho biết các bảo đảm an ninh vẫn là ưu tiên hàng đầu.
“Liên bang Nga đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào Ukraine. Trên con đường tiến tới đàm phán hòa bình, phản ứng của họ rất rõ ràng. Điều quan trọng nhất là mọi bước đi của chúng tôi phải được hậu thuẫn bằng các bảo đảm an ninh mạnh mẽ để bảo đảm chúng tôi được bảo vệ”, nhà lãnh đạo Ukraine nói
Về phía Liên bang Nga, trong phát biểu với các tướng lĩnh cấp cao của quân đội nước này ngày 27/12 khi tới thăm một sở chỉ huy, Tổng thống Vladimir Putin cáo buộc ban lãnh đạo Kiev “không vội vàng giải quyết xung đột này bằng con đường hòa bình”, trước khi nói rằng Moskva hài lòng với tốc độ tiến quân của mình và tuyên bố rằng sự quan tâm của Moskva đối với việc Ukraine tự nguyện rút quân “về cơ bản đã giảm xuống bằng không”.
Theo hãng thông tấn nhà nước Liên bang Nga TAS, ông Putin nói: “Các nhà lãnh đạo của chế độ Kiev không vội giải quyết xung đột bằng con đường hòa bình, mặc dù ngay cả ở phương Tây, một số người có tầm nhìn xa cũng kêu gọi giới chức Kiev chấp nhận các điều khoản tử tế để chấm dứt xung đột và đưa ra những điều kiện nền tảng tốt nhằm bảo đảm an ninh lâu dài cho Ukraine”.
Nhà lãnh đạo Liên bang Nga nhấn mạnh: “Nếu Kiev từ chối kết thúc mọi việc một cách hòa bình, Liên bang Nga sẽ giải quyết tất cả các thách thức của mình bằng vũ lực. Cuộc tấn công của Liên bang Nga tại Donbass đang diễn ra với tốc độ như vậy đến mức làm cho mối quan tâm của Moskva đối với việc các lực lượng Ukraine rút khỏi những vùng lãnh thổ này gần như không còn ý nghĩa gì”.
“Nếu giới chức Kiev không muốn giải quyết vấn đề một cách hòa bình, thì chúng tôi sẽ giải quyết tất cả những thách thức đặt ra trước mắt chúng tôi… bằng vũ lực”, Tổng thống Putin kết luận.