Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, những kết quả đầu tiên của các cuộc đàm phán có thể xuất hiện vào cuối tháng 9, có thể bao gồm các quyết định liên quan đến xuất khẩu ngũ cốc và năng lượng.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong cuộc họp báo. Ảnh: AFP/TTXVN (không được sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)
Hãng thông tấn nhà nước Ukraine tối 10/9 cho biết Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đưa ra phát biểu nêu trên trong cuộc trao đổi cùng ngày với các đại diện truyền thông tại Canada.
Tổng thống Zelensky chia sẻ: “Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ không có các cuộc đàm phán thực sự thực chất trong thời gian diễn ra bầu cử ở Liên bang Nga (cuộc bầu cử Quốc hội Liên bang Nga sẽ được tổ chức vào ngày 20/9 ). Chúng tôi hiểu điều này, nhưng vào cuối tháng 9, chúng tôi sẽ có cơ hội gặp ê kíp phía Mỹ tại New York. Trong thời gian này, hằng ngày các cố vấn của tôi và các cố vấn an ninh quốc gia đều duy trì liên lạc với ê kíp phía Mỹ”.
Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết có cơ hội để “đạt được những kết quả đầu tiên” của các cuộc đàm phán vào cuối tháng 9, đồng thời nhắc lại rằng ông dự kiến sẽ gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại New York vào cuối tháng này.
Tổng thống Zelensky nói: “Ngay lúc này, chúng tôi đang đặt ra vấn đề về những kết quả tiềm năng liên quan đến năng lượng và an ninh lương thực. Và tôi nghĩ chúng tôi có thể (đạt được những kết quả đó), và tôi sẽ có thể nói một cách cởi mở hơn sau cuộc gặp với Tổng thống Trump tại New York. Tôi hy vọng chúng tôi sẽ tìm được cơ hội để thực hiện điều này”.
Nhà lãnh đạo Ukraine lưu ý rằng vấn đề xuất khẩu ngũ cốc không chỉ là vấn đề của Kiev và Moskva mà còn là vấn đề của toàn thế giới.
Ông cho biết: “Trong vài tháng qua, chúng tôi đã tiến hành các cuộc đàm phán - những cuộc đàm phán rất quan trọng với Ai Cập, Ấn Độ, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, Saudi Arabia và Mỹ”.
Theo Tổng thống Ukraine, “tất cả mọi người đều nói rằng việc ngăn chặn nguồn cung lương thực cho toàn thế giới, đơn giản là nguồn lương thực dành cho người dân, là một thách thức lớn. Và đây không chỉ là thách thức đối với người Ukraine hay người Liên bang Nga – mà là thách thức đối với toàn thế giới”.
Tổng thống Zelensky nhấn mạnh: “An ninh lương thực rất quan trọng, và vì vậy chúng tôi đã sẵn sàng. Chúng tôi đã thảo luận về cách thức điều này có thể diễn ra và chia sẻ quan điểm của mình. Nhưng điều đó phụ thuộc vào phía Liên bang Nga”.
Ông cho biết hiện nay phía Liên bang Nga “không linh hoạt trong những vấn đề này”, nhưng bày tỏ hy vọng rằng các nhà lãnh đạo có ảnh hưởng có thể thúc đẩy Moskva điều chỉnh lập trường.
Ttrước đó, Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine sẵn sàng tìm kiếm các giải pháp thỏa hiệp với Liên bang Nga về xuất khẩu ngũ cốc và năng lượng, nhưng nhấn mạnh rằng cả hai nước đều phải có những bước đi hướng tới việc đạt được một thỏa thuận.