09:00 24/09/2011

Tổng thống Yêmen kêu gọi ngừng bắn

Tổng thống Yêmen Ali Abdullah Saleh, vừa trở về nước ngày 23/9 sau ba tháng trị thương tại Arập Xêút, đã kêu gọi đình chiến tại thủ đô Xana nhằm tạo thuận lợi cho cuộc đàm phán chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị tại quốc gia này.

Tổng thống Yêmen Ali Abdullah Saleh, vừa trở về nước ngày 23/9 sau ba tháng trị thương tại Arập Xêút, đã kêu gọi đình chiến tại thủ đô Xana nhằm tạo thuận lợi cho cuộc đàm phán chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị tại quốc gia này.

Người dân thủ đô Xana, Yêmen, chào mừng sự trở về của Tổng thống Saleh ngày 23/9. Ảnh: AFP/ TTXVN


Theo ông Al Soufi, thư ký báo chí của Tổng thống Yêmen, ông Saleh đã đề nghị phe đối lập đối thoại, đồng thời kêu gọi tất cả các bên chính trị và quân sự ngừng bắn. Tổng thống Yêmen còn khẳng định, sẽ không có giải pháp nào khác ngoài đàm phán nhằm chấm dứt đổ máu và đi đến giải quyết khủng hoảng chính trị ở nước này. Ông Soufi cũng nói rõ, Tổng thống Saleh sẽ không từ chức dưới sức ép của một cuộc đảo chính quân sự, mà chỉ thông qua các cuộc bầu cử tổng thống được tổ chức dưới sự giám sát chặt chẽ của cộng đồng quốc tế. Nguồn tin từ Phủ Tổng thống xác nhận sức khỏe của ông Saleh rất tốt và ông đang có mặt ở văn phòng để thực hiện nhiệm vụ của người đứng đầu đất nước.

Tổng thống Saleh về nước trong bối cảnh lực lượng quân đội trung thành với chính quyền và những tay súng chống đối tại thủ đô Xana đã giao tranh ác liệt trong sáu ngày qua, khiến hơn 100 người thiệt mạng và hàng nghìn người khác bị thương.

lNgày 23/9, trong một động thái nhằm gia tăng sức ép đối với chính phủ Xyri, Liên minh châu Âu (EU) đã mở rộng các lệnh trừng phạt nhằm vào quốc gia này, theo đó cấm mọi hoạt động đầu tư mới vào lĩnh vực dầu mỏ và chuyển tiền mặt đến Ngân hàng Trung ương Xyri.

Các biện pháp trừng phạt bổ sung của EU, có hiệu lực từ ngày 24/9, bao gồm lệnh cấm đầu tư vào các công ty thăm dò, sản xuất và lọc dầu của Xyri hoạt động ở Xyri hoặc ở nước ngoài. Theo thông báo của EU, các doanh nghiệp EU sẽ không được phép tham gia cũng như liên doanh với các công ty nêu trên. Ngoài ra, EU cũng đã thông qua lệnh cấm việc chuyển tiền giấy và tiền xu được sản xuất tại EU đến Ngân hàng Trung ương Xyri. Lệnh cấm này được dự đoán sẽ ảnh hưởng đến các công ty của Áo, Đức và Bỉ đang in tiền cho quốc gia Trung Đông này.

Một nhà ngoại giao giấu tên cho biết EU cũng liệt thêm hai cá nhân và sáu công ty vào danh sách bị áp đặt lệnh phong tỏa tài sản và cấm nhập cảnh.

Thanh Bình (P/v TTXVN tại Ai Cập) - Q.T