03:07 05/03/2015

Tổng thống Venezuela tố cáo âm mưu phá hoại cách mạng

Tổng thống Venezuela tố cáo các thế lực cánh hữu quốc tế đang âm mưu phá hoại công cuộc Cách mạng Bolivar của nhân dân nước này.

Ngày 4/3, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro tố cáo các thế lực cánh hữu quốc tế âm mưu phá hoại công cuộc Cách mạng Bolivar của nhân dân nước này, do cố Tổng thống Hugo Chavez khởi xướng từ 16 năm nay.

Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro phát biểu trước Quốc hội nước này ở thủ đô Caracas ngày 21/1. Ảnh: AFP/TTXVN


Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Nam Mỹ, Tổng thống Maduro thông báo những bằng chứng mới liên quan tới âm mưu đảo chính được lực lượng quân đội phát hiện ngày 11/2 vừa qua, đồng thời cho biết các cơ quan chức năng vẫn tiếp tục điều tra những phần tử liên quan trong đó có một số tướng lĩnh không quân và lãnh đạo phe đối lập. Ông cũng tố cáo các thế lực thù địch tại Mỹ, Colombia và Tây Ban Nha trợ giúp các hoạt động chống phá Chính phủ bao gồm cả một chiến dịch truyền thông khổng lồ, gây bất ổn tình hình đất nước. 


Đài truyền hình Venezuela cũng cho đăng tải một đoạn video dài hơn 20 phút liên quan tới âm mưu đảo chính này, đồng thời yêu cầu Tổng thống Mỹ Barack Obama trao trả và cho dẫn độ những phần tử là công dân Venezuela tham gia vào kế hoạch lật đổ Chính phủ hiện cư trú tại Mỹ trước khi diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh châu Mỹ dự kiến diễn ra vào tháng 4 tới tại Panama. Tổng thống Maduro cũng hối thúc Washington chấm dứt can thiệp vào công việc nội bộ quốc gia Nam Mỹ. 


Trước đó, ngày 2/3, Chính phủ Venezuela đã ấn định thời hạn chót cho Đại sứ quán Mỹ trong vòng 15 ngày phải giảm 80% số lượng nhân viên ngoại giao đang hoạt động tại nước này, từ 100 người xuống còn 17 người, đúng bằng số lượng nhân viên ngoại giao của Đại sứ quán Venezuela đặt tại Washington. Tổng thống Maduro cũng thông báo Tổng Thư ký Liên minh các nước Nam Mỹ (UNASUR) Ernesto Samper ngày 6/3 sẽ dẫn đầu một phái đoàn tới Venezuela để bày tỏ sự ủng hộ của các nước trong khu vực đối với Chính phủ cũng như công cuộc Cách mạng Bolivar.



TTXVN/Tin tức