03:10 07/03/2019

Tổng thống Venezuela: Mỹ và phe đối lập muốn châm ngòi 'cuộc chiến dầu mỏ'

Ngày 6/3, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cảnh báo những hành động và lời đe dọa can thiệp của Washington đối với Caracas chính là hành động theo đuổi lợi ích kinh tế và âm mưu kiểm soát các nguồn tài nguyên thiên nhiên của quốc gia nhiều dầu mỏ này.

Chú thích ảnh
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro phát biểu tại Caracas. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Mỹ Latinh, trong tuyên bố trên mạng xã hội Twitter, Tổng thống Maduro khẳng định phe đối lập Venezuela và Chính phủ Mỹ không hề muốn giúp đỡ, “ngược lại, họ thèm khát tài nguyên của chúng ta” và muốn châm ngòi một “cuộc chiến dầu mỏ”, nhưng âm mưu này “sẽ thất bại”.

Trước đó một ngày, Tổng thống Maduro cũng đã kêu gọi nhân dân Venezuela đoàn kết và tiến hành cuộc tuần hành “chống chủ nghĩa đế quốc” vào ngày 9/3 tới trong bối cảnh nước này hiện đang đối mặt với "cuộc tấn công" trên các mặt trận chính trị, kinh tế và ngoại giao", đồng thời cáo buộc Mỹ kích động thủ lĩnh đối lập Juan Guaido tự phong là "tổng thống lâm thời", gây bất ổn tình hình trong nước.

Tình hình chính trị - xã hội Venezuela đang diễn biến căng thẳng kể từ khi thủ lĩnh phe đối lập Guaido tự xưng là “tổng thống lâm thời” của nước này. Tổng thống Maduro cho rằng đây là một âm mưu đảo chính.

Chính quyền Mỹ đã công nhận ông Guaido, cho phép ông này kiểm soát các tài khoản ngân hàng của Venezuela tại Mỹ và áp đặt các trừng phạt đối với Công ty Dầu khí quốc gia Venezuela (PDVSA). Washington không loại trừ khả năng áp đặt "các trừng phạt cấp hai", tức là nhằm vào các công ty nước ngoài hoặc các nhà nước khác làm ăn với chính phủ của Tổng thống Maduro.

Hôm 5/3,Tổng thống Mỹ đã quyết định gia hạn 1 năm sắc lệnh tình trạng khẩn cấp quốc gia đối với tình hình chính trị tại Venezuela, bao gồm các lệnh trừng phạt đối với các quan chức cấp cao của chính phủ nước này.

Trong một biện pháp mới nhất nhằm hạ bệ Tổng thống Maduro, ngày 6/3, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cho biết Mỹ sẽ “cấm cửa” nhiều quan chức Venezuela và những người thân trong gia đình. Theo ông Pence, Mỹ sẽ thu hồi 77 thị thực, trong đó có của nhiều quan chức chính quyền Maduro và những người thân trong gia đình họ. Tuần trước, Washington đã thu hồi 44 thị thực của các công dân Venezuela.

Tổng thống Bolivia Evo Morales ngày 6/3 lên tiếng chỉ trích lập trường của một số nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) khi công nhận thủ lĩnh đối lập Venezuela Guaido là “tổng thống lâm thời” nước này, đồng thời cho rằng đây là hành động làm suy yếu chủ nghĩa đa phương.

Trên trang mạng xã hội Twitter, nhà lãnh đạo Bolivia lập luận: “Chúng tôi đánh giá cao việc châu Âu bảo vệ chủ nghĩa đa phương, nhưng chính vì thế mà chúng tôi không thể hiểu nổi vì sao một số nước lại bác bỏ chủ quyền của Venezuela và công nhận một nhân vật không hề được bầu cho chức vụ đó”. Tổng thống Morales cũng cho rằng việc công nhận ông Guaido là “tổng thống lâm thời” chính là một tiền lệ nguy hiểm cho luật pháp và dân chủ quốc tế và làm suy yếu chủ nghĩa đa phương.

Bolivia là nước luôn bày tỏ lập trường ủng hộ Chính quyền hợp hiến của Tổng thống Maduro, cũng như kêu gọi một giải pháp đối thoại để tìm lối ra cho cuộc khủng hoảng chính trị tại Venezuela.

Lê Hiền - Bích Liên (TTXVN)