01:13 10/01/2015

Tổng thống Uruguay trích tiền lương làm từ thiện

Tổng thống Uruguay José Mujica đã trích khoảng 400.000 USD tiền lương để đóng góp bằng tiền mặt và thiết bị cho một chương trình xây dựng nhà ở xã hội.

Trong 5 năm lãnh đạo đất nước, Tổng thống Uruguay José Mujica đã trích khoảng 400.000 USD tiền lương để đóng góp bằng tiền mặt và thiết bị cho một chương trình xây dựng nhà ở xã hội.


“Con bọ” Volkswagen đời 1987 là một trong số ít tài sản của vợ chồng Tổng thống Mujica. Ảnh: AP.


Phát biểu trên đài phát thanh ngày 9/1, ông nhà lãnh đạo cánh tả này cho biết chính phủ có thể dễ dàng áp thuế để “người khác đóng tiền” thực hiện chương trình xã hội trên, thế nhưng những người cầm quyền cần phải có “nghĩa vụ đạo đức” đối với dự án nhân đạo này.


Tháng 5/2010, hai tháng sau khi nhậm chức, ông Mujica ra sắc lệnh tuyên bố tình trạng khẩn cấp về nhà ở, trước thực tế khoảng 15.000 gia đình khốn cùng không có cơ hội tiếp cận nhà ở xứng đáng. Một kế hoạch xây dựng nhà ở xã hội đã được soạn thảo nhằm giải quyết thách thức trên.


Theo luật định, ông Mujica được lĩnh khoản lương tương đương 12.000 USD/tháng. Tuy nhiên, ông dành phần lớn số tiền này để đóng góp cho chương trình giúp những người vô gia cư.


Tôi biết rằng không thể làm thay đổi thế giới với những đóng góp như vậy, thế nhưng nó thể hiện cam kết đối với xã hội, ông Mujica thổ lộ.


Ngoài ra, trong cương vị đảng viên, ông Mujica đã đóng 150.000 USD cho liên minh Mặt trận rộng rãi (FA) cầm quyền để thực hiện các chương trình từ thiện.


Ông Mujica sẽ bàn giao quyền lực cho Tổng thống đắc cử Tabaré Vázquez ngày 1/3 tới và sẽ trở thành nghị sĩ sau khi thắng cử vào Thượng viện trong cuộc tổng tuyển cử ngày 26/10 vừa qua.


Trong cuộc bầu cử đó ông không được tái tranh cử tổng thống mặc dù có uy tín cao, với tỷ lệ ủng hộ đạt khoảng 65%, vì Hiến pháp Uruguay không cho phép một người lãnh đạo đất nước hai nhiệm kỳ liên tiếp.



Quang Sơn (P/v TTXVN tại Argentina)