07:07 04/07/2014

Tổng thống Ukraine: Sẽ ngừng bắn nếu điều kiện được đáp ứng

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ngày 3/7 đã nói với Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden qua điện thoại rằng ông sẵn sàng thực thi một lệnh ngừng bắn với lực lượng ủng hộ ly khai nếu những điều kiện nhất định được đáp ứng.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ngày 3/7 đã nói với Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden qua điện thoại rằng ông sẵn sàng thực thi một lệnh ngừng bắn với lực lượng ủng hộ ly khai nếu những điều kiện nhất định được đáp ứng.    

Một tuyên bố trên trang web của ông Poroshenko nêu rõ: “Tổng thống Poroshenko nhấn mạnh rằng ông sẵn sàng ban hành lại một lệnh ngừng bắn ngay khi được xác nhận rằng lệnh này sẽ được thực hiện từ cả hai phía cũng như các con tin được trả tự do và biên giới được kiểm soát thông qua hoạt động giám sát của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE)”.    

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko (phải) và tân Bộ trưởng Quốc phòng Valeriy Geletey sau phiên họp Quốc hội ở Kiev ngày 3/7. Ảnh: AFP/TTXVN


Trước đó, Tổng thống Poroshenko bãi bỏ lệnh ngừng bắn đơn phương sau nhiều vụ tấn công của lực lượng ly khai nhằm vào quân đội Ukraine. Ông cáo buộc Nga tạo điều kiện cho việc đưa chiến binh và vũ khí vào Ukraine thông qua cửa khẩu biên giới chung.

Cùng ngày, nguồn tin từ Chính phủ Đức cho biết, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có cuộc điện đàm để thảo luận về tình hình Ukraine.    

Theo người phát ngôn Chính phủ Đức Steffen Seibert, tại cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo đã nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của việc nhanh chóng thực thi một lệnh ngừng bắn từ hai phía. Hai nhà lãnh đạo cho rằng trước hết phải có sự tham gia của Nga vào thoả thuận này cũng như việc Moskva phải tác động tới các lực lượng ly khai ở Đông Ukraine để các lực lượng đó tôn trọng lệnh ngừng bắn. Bên cạnh đó, Moskva cũng không được phép đưa vũ khí hay chiến binh từ các khu vực thuộc Nga vào lãnh thổ Ukraine.

Theo ông Seibert, các bên không nên bỏ lỡ cơ hội tiến tới một lệnh ngừng bắn song phương, góp phần vào mục tiêu chung là ổn định tình hình Ukraine, tạo thuận lợi cho tiến trình dân chủ theo con đường riêng của nước này.


TN