07:22 21/07/2014

Tổng thống Ukraine mời Nga tham gia điều tra vụ MH17

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã ra lệnh mời các chuyên gia Nga tham gia cuộc điều tra về nguyên nhân vụ tai nạn máy bay Boeing-777 mang mã hiệu MH 17của Malaysia rơi ngày 17/7 tại tỉnh miền Đông Donetsk.

Ngày 21/7, khi thăm Đại sứ quán Malaysia ở thủ đô Kiev, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã ra lệnh mời các chuyên gia Nga tham gia cuộc điều tra về nguyên nhân vụ tai nạn máy bay Boeing-777 mang số hiệu MH 17 của Malaysia rơi ngày 17/7 tại tỉnh miền Đông Donetsk.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko. Ảnh: AFP/TTXVN.


Ông Poroshenko được dẫn lời nói: "Tôi, trên cương vị Tổng thống Ukraine từ phút đầu tiên đã mời đại diện của các nước có nạn nhân, trước tiên là đại diện Hà Lan, Malaysia, Đức, Anh, Australia, Mỹ và đã ra lệnh mời các đại diện Nga. Để tất cả điều này diễn ra minh bạch tối đa”.

Cùng ngày, một phát ngôn viên cho biết các công tố viên Hà Lan đã mở cuộc điều tra về vụ rơi máy bay MH17 của Malaysia Airlines, khiến 298 hành khách thiệt mạng, với các cáo buộc phạm tội giết người, tội ác chiến tranh và cố ý bắn hạ một máy bay chở khách.

Thành viên nhóm giám định pháp y Hà Lan Peter Van Vliet trả lời phỏng vấn báo chí tại thị trấn Torez, miền đông Ukraine ngày 21/7. Ảnh: AFP/ TTXVN


Theo người phát ngôn này, căn cứ vào Bộ luật Hình sự Quốc tế, Hà Lan có thể khởi tố bất cứ cá nhân nào phạm tội ác chiến tranh nhằm vào một công dân Hà Lan. Ngoài ra, một công tố viên Hà Lan cũng đang tiến hành điều tra tại Ukraine như một phần của cuộc điều tra nói trên.

Liên quan tới vụ máy bay MH17, giới chức Ukraine xác nhận nhóm 31 chuyên gia quốc tế ngày 21/7 đã tới thành phố Kharkov, miền Đông nước này, để giúp điều tra vụ tai nạn máy bay MH17 của Malaysia làm 298 người thiệt mạng.

Trưởng nhóm giám sát viên Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) Alexander Hug trả lời phỏng vấn báo chí tại thị trấn Torez, miền đông Ukraine ngày 21/7. Ảnh: AFP/TTXVN


Theo Thủ tướng Ukraine Arseny Yatsenyuk, nhóm chuyên gia này gồm 23 người Hà Lan, 2 người Đức, 2 người Mỹ, 1 người Anh và 3 đại diện của Đại sứ quán Australia.

Phát biểu trước báo giới, lãnh đạo khu vực Kharkov, ông Igor Baluta cho biết các đại diện của nhiều tổ chức cảnh sát quốc tế như Interpol và Europol cũng nằm trong số các thành viên nhóm điều tra quốc tế này. Trong thời gian ở miền Đông Ukraine, các chuyên gia dự kiến nghiên cứu kỹ hiện trường vụ tai nạn và khám nghiệm tử thi các nạn nhân.

Theo cơ quan báo chí của nội các Ukraine, tính tới chiều 21/5, các nhân viên cứu hộ đã tìm được 282 thi thể tại hiện trường.


T.N (Theo Reuters, THX)