10:20 18/10/2025

Tổng thống Ukraine lên tiếng về dự án đường hầm nối Nga - Mỹ

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bày tỏ quan điểm cá nhân về dự án do Moskva đề xuất xoay quanh việc xây dựng đường hầm dưới Eo biển Bering nối giữa Nga và Mỹ.

Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và người đồng cấp Mỹ Donald Trump tại một cuộc gặp ở Nhật Bản năm 2019 và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong cuộc họp báo tại Kiev năm 2025. Ảnh tư liệu: Getty Images-Anadolu Agency/TTXVN

Trước đó, đại diện đặc biệt của Tổng thống Nga về đầu tư và hợp tác kinh tế với nước ngoài Kirill Dmitriev ngày 16/10 đã đề xuất Nga và Mỹ nên xây dựng đường hầm "Putin-Trump" dưới Eo biển Bering để nối liền hai quốc gia, mở ra cơ hội khai thác chung các nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Hãng thông tấn Reuters (Anh) cho biết ông Dmitriev đã đưa ra ý tưởng này sau khi Tổng thống Vladimir Putin điện đàm với người đồng cấp Mỹ Donald Trump và hai bên đồng ý gặp nhau tại Budapest, Hungary để tìm cách chấm dứt chiến sự ở Ukraine.

Theo ông Dmitriev, dự án đường hầm Nga-Mỹ có thể tiêu tốn hơn 65 tỷ USD, tuy nhiên công nghệ của công ty Boring Company thuộc sở hữu của tỷ phú Elon Musk có thể giúp cắt giảm 90% chi phí xuống còn dưới 8 tỷ USD và hoàn thành tuyến đường sắt, vận tải hàng hóa dài 112 km này trong vòng 8 năm. Ông Dmitriev bổ sung rằng Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga (RDIF), đơn vị đã giúp xây dựng cây cầu đường sắt đầu tiên giữa Nga và Trung Quốc, đã sẵn sàng tham gia dự án.

Về phần mình, Tổng thống Trump ngày 17/10 nói rằng dự án này là ý tưởng thú vị và ông sẽ phải “nghĩ thêm về điều đó". Nhà lãnh đạo Mỹ chia sẻ: “Chúng ta sẽ phải xem xét điều này. Tôi chưa từng nghe nói đến trước đây”.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho biết ông “không vui” với ý tưởng này sau khi nghe phản hồi của ông chủ Nhà Trắng Trump.

Eo biển Bering, rộng 88 km tại điểm hẹp nhất, ngăn cách vùng Chukotka của Nga với Alaska của Mỹ.

Kênh RT (Nga) lưu ý rằng đề xuất của ông Dmitriev được đưa ra sau khi Đại sứ Nga tại Mỹ đã trao cho nữ nghị sĩ Đảng Cộng hòa Anna Paulina Luna các tài liệu của Liên Xô được giải mật về vụ ám sát Tổng thống Mỹ John F. Kennedy năm 1963. Trong kho tài liệu dày 350 trang còn có nội dung về dự án "Cầu Khrushchev-Kennedy" nhằm kết nối Mỹ và Nga.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc