Theo hãng tin Reuters, Tổng thống Ukraine Zelensky đã lên tiếng sau cuộc điện đàm với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 27/7. Theo đó, phía châu Âu tiếp tục hối thúc nhà lãnh đạo Ukraine bảo vệ các cơ quan chống tham nhũng độc lập.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu tại thủ đô Kiev. Ảnh: AFP/TTXVN
“Ukraine đã đạt được nhiều thành tựu trên con đường gia nhập châu Âu. Nước này cần tiếp tục xây dựng những nền tảng vững chắc đó và duy trì các cơ quan chống tham nhũng độc lập – vốn là nền tảng của nhà nước pháp quyền Ukraine”, bà von der Leyen viết trên mạng xã hội X sau cuộc điện đàm với ông Zelensky.
Bà von der Leyen cam kết tiếp tục ủng hộ Ukraine trên con đường trở thành thành viên Liên minh châu Âu. “Ukraine có thể tin tưởng vào sự hỗ trợ của chúng tôi trong việc thúc đẩy tiến trình hội nhập châu Âu”, bà nhấn mạnh.
Trước đó, trong bối cảnh đối mặt với làn sóng phản ứng từ công chúng và lo ngại từ các đồng minh châu Âu, Tổng thống Ukraine hôm 24/7 đã đệ trình một dự luật mới nhằm khôi phục tính độc lập của các cơ quan chống tham nhũng – đảo ngược hoàn toàn tiến trình của một dự luật trước đó có mục tiêu "thu hẹp quyền độc lập” của những cơ quan này.
Theo tờ Kyiv Independent, nhà lãnh đạo Ukraine thông báo: "Tôi đã nói chuyện với Chủ tịch Ủy ban Châu Âu, bà Ursula von der Leyen. Chúng tôi bàn về nhiều vấn đề: hội nhập châu Âu của Ukraine, tăng cường hơn nữa các biện pháp trừng phạt đối với Nga, và hoạt động của hệ thống chống tham nhũng của chúng tôi", ông Zelensky cho biết.
Nói rõ hơn về dự luật mới liên quan đến các cơ quan chống tham nhũng tại Ukraine, ông Zelensky đã viết trên mạng xã hội X ngay sau cuộc điện đàm: “Tôi cảm ơn Ủy ban châu Âu vì đã cung cấp về vấn đề chuyên môn. Chúng tôi cùng chia sẻ một tầm nhìn chung: điều quan trọng là dự luật cần được thông qua càng sớm càng tốt, ngay trong tuần tới”.
Bên cạnh dự luật mới, trong cuộc trao đổi với bà von der Leyen, ông Zelensky cũng đã đề cập đến những nỗ lực chống tham nhũng khác của nước này nhằm đáp ứng các tiêu chí gia nhập Liên minh châu Âu (EU) và tiếp tục nhận hỗ trợ từ Quỹ Ukraine – một sáng kiến tài trợ cho kinh tế và tái thiết đất nước.
Tổng thống Zelensky cảm ơn bà von der Leyen vì gói trừng phạt thứ 18 của EU nhằm vào Nga, đồng thời khẳng định Ukraine cũng đã áp dụng các biện pháp trừng phạt tương tự.
Trong khi đó, đề cập đến cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp, ông Zelensky nói: “Chúng tôi cũng thảo luận về hoạt động của hệ thống chống tham nhũng của Ukraine, hiện đang vận hành đầy đủ. Dự luật của tổng thống đảm bảo sự độc lập và hiệu quả của các cơ quan này, đồng thời ngăn chặn sự ảnh hưởng từ phía Nga”.
Ông cũng cho biết: “Chúng tôi đã bàn luận chi tiết về con đường hội nhập châu Âu. Hai bên nhất trí hợp tác để mở ra nhóm đàm phán đầu tiên trong tương lai gần”.
Bên cạnh đó, hai nhà lãnh đạo cũng tiếp tục thảo luận về quốc phòng và huấn luyện quân sự. “Chúng tôi cần sự bảo vệ đáng tin cậy trước các tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) của Nga. Chúng tôi đã bàn về việc cung cấp thêm tên lửa cho hệ thống SAMP/T và Crotale”, ông Zelensky nêu rõ.
Hai nhà lãnh đạo cũng bàn thảo về kế hoạch hợp tác tài trợ cho việc sản xuất UAV tại Ukraine và tiếp tục đào tạo phi công Ukraine điều khiển tiêm kích Mirage 2000 của Pháp, cũng như đề cập đến kết quả cuộc đàm phán hòa bình gần đây giữa Ukraine và Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Theo tờ báo Ukraine, các cuộc thảo luận với các nhà lãnh đạo châu Âu diễn ra trong bối cảnh Ukraine vào ngày 22/7 đã bãi bỏ “quyền độc lập” của hai cơ quan chống tham nhũng chủ chốt là Văn phòng Công tố viên chuyên trách chống tham nhũng (SAPO) và Cục Chống tham nhũng quốc gia Ukraine (NABU) khi viện lý do có sự can thiệp từ phía Nga.