11:07 05/11/2014

Tổng thống Ukraine kêu gọi tổ chức bầu cử mới ở miền Đông

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã kêu gọi tổ chức một cuộc bầu cử địa phương “theo luật pháp của Ukraine” tại các khu vực ở miền Đông nước này.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ngày 4/11 đã kêu gọi tổ chức một cuộc bầu cử địa phương “theo luật pháp của Ukraine” tại các khu vực ở miền Đông nước này.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko. Ảnh: Telegraph.


Phát biểu tại cuộc họp khẩn của Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine, ông Poroshenko nói: "Chúng tôi đã sẵn sàng xác định rõ khu vực, nơi những cuộc bầu cử này sẽ được tổ chức theo luật pháp Ukraine".

Tổng thống Poroshenko cáo buộc lực lượng nổi dậy ở miền Đông vi phạm thỏa thuận ngừng bắn đã ký ở thủ đô Minsk, Belarus, đồng thời tuyên bố đã chỉ thị cho các tư lệnh quân đội điều thêm những đơn vị mới tới bảo vệ các thành phố ở miền Đông và Đông Nam trước cuộc tấn công tiềm tàng của lực lượng ly khai do Nga hậu thuẫn.

Ông Poroshenko cũng đã yêu cầu các lãnh đạo ngành an ninh và quốc hội hủy bỏ một đạo luật về việc trao quy chế đặc biệt cho những khu vực ở miền Đông, trong đó có cả những khu vực mà lực lượng nổi dậy đang kiểm soát.

Thay vào đó, ông Poroshenko đã đưa ra đề xuất phát triển một khu vực kinh tế tự do tại các khu vực Lugansk và Donetsk, những nơi sẽ có các mối quan hệ thương mại đặc biệt với Nga và Liên minh châu Âu (EU).

TTK NATO chỉ trích cuộc bầu cử của phe ly khai miền Đông Ukraine


Tổng Thư ký (TTK) NATO Jens Stoltenberg tuyên bố các cuộc bầu cử ở miền Đông Ukraine đã trực tiếp vi phạm thỏa thuận hòa bình Minsk và sẽ không được các đồng minh trong NATO công nhận.

Bình luận trên được ông Stoltenberg đưa ra trong cuộc họp báo chung với Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Federica Mogherini. Về việc Moskva tiếp tục hậu thuẫn lực lượng ly khai ở Ukraine, ông Stoltenberg nêu rõ: "Chúng tôi kêu gọi Nga có những nỗ lực chân thành hướng tới một giải pháp hòa bình... và dùng toàn bộ ảnh hưởng với lực lượng ly khai để khiến họ tôn trọng thỏa thuận Minsk, cũng như tôn trọng thỏa thuận ngừng bắn vốn là điều kiện tiên quyết của một thỏa thuận chính trị cho tình hình khó khăn ở Ukraine".

Mỹ cảnh báo quân ly khai không chiếm thêm lãnh thổ Ukraine


Ngày 4/11, Mỹ đã cảnh báo lực lượng ly khai ở Đông Ukraine và Moskva chớ tìm cách chiếm thêm lãnh thổ Ukraine, cho rằng động thái này sẽ là "sự vi phạm trắng trợn" các thỏa thuận hòa bình gần đây.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki nêu rõ: "Bất cứ nỗ lực nào nhằm tiến sâu hơn nữa vào Ukraine đều là sự vi phạm chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine cũng như vi phạm trắng trợn thỏa thuận Minsk do Nga, Ukraine và phe ly khai đã ký. Con đường duy nhất quay trở lại tiến trình hòa bình là Nga và những người thụ ủy của họ phải thực thi đầy đủ các cam kết (trong thỏa thuận hòa bình ký hôm 5/9 ở Minsk)".

Bà Psaki cũng lên án các vụ tấn công mới của lực lượng ly khai tại Mariupol và xung quanh sân bay Donetsk, đồng thời kêu gọi "Nga và những đối tượng thụ ủy của họ" rút toàn bộ binh sĩ, vũ khí và trang thiết bị khỏi Ukraine cũng như cho phép các quan sát viên vào nước này.

Moskva trước đó liên tục phủ nhận can thiệp vào khủng hoảng miền đông Ukraine.

TN (Theo AFP, Tân Hoa Xã)