06:21 11/06/2019

Tổng thống Ukraine đề nghị Quốc hội cách chức Tổng Công tố

Ngày 11/6, một quan chức của Phủ Tổng thống Ukraine thông báo, Tổng thống nước này Volodymyr Zelenskiy đã đề nghị Quốc hội cách chức Tổng Công tố Yuri Lutshenko và bổ nhiệm cựu phái viên của Ukraine tại Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Vadym Prystaiko làm tân Ngoại trưởng nước này

Chú thích ảnh
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại phiên họp của Tòa án Hiến pháp ở Kiev ngày 11/6/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu với báo giới, quan chức trên cho hay luật về Văn phòng Tổng công tố quy định Tổng công tố chỉ có thể là một cá nhân có kinh nghiệm về luật, trong khi đó ông Lutsenko không có kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

Hôm 30/5, Văn phòng báo chí của Phủ tổng thống Ukraine thông báo, ông Zelenskiy đã đề nghị Quốc hội Ukraine cách chức Ngoại trưởng Pavel Klimkin, Bộ trưởng Quốc phòng Stepan Poltorak và Giám đốc Cơ quan An ninh Ukraine Vasyl Hrytsak Hrytsak. Theo Hiến pháp Ukraine, Quốc hội có quyền bổ nhiệm và cách chức các vị trí nói trên theo đề xuất của tổng thống.

Cùng ngày, Tổng thống Volodymyr Zelenskiy đã có mặt tại Tòa án Hiếp pháp Ukraine nhằm bảo vệ quan điểm liên quan đến đề xuất giải tán Quốc hội nước này. Ông  Zelenskiy đã thông báo kế hoạch trên trong diễn văn nhậm chức vào ngày 21/5 vừa qua và ký ban hành sắc lệnh giải tán Quốc hội ngay sau đó. Phản ứng trước quyết định trên, một số nghị sĩ Quốc hội đã kiến nghị Tòa án Hiến pháp ra phán quyết để xác định liệu động thái của Tổng thống Zelenskiy có hợp hiến hay không. Dự kiến, Tòa án Hiến pháp Ukraine đưa ra phán quyết vào ngày 29/6.

Thanh Hương (TTXVN)