11:09 03/11/2022

Tổng thống Ukraine bình luận về nguy cơ chiến tranh hạt nhân

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết mối đe dọa về một cuộc xung đột hạt nhân vẫn tồn tại, song ông nhận thấy nó không có khả năng xảy ra.

Chú thích ảnh
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Global Look Press

“Tôi không nghĩ rằng chúng ta phải lo sợ về điều đó. Chúng ta không nên coi trọng các tối hậu thư và áp lực từ Nga”, ông Zelensky nói với nhà báo Michal Kubal khi được yêu cầu bình luận về nguy cơ xảy ra chiến tranh hạt nhân.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng khẳng định Kiev không tiến hành bất kỳ thoả hiệp nào với Moskva. Ông nhấn mạnh Kiev sẽ nỗ lực giành chiến thắng và kêu gọi Nga nên rút lui khỏi tất cả các vùng lãnh thổ mà Kiev coi là của Ukraine, bao gồm cả Crimea.

“Nếu Nga không rút khỏi Donbass và Crimea, điều đó có nghĩa là chiến tranh chưa kết thúc”, Tổng thống Ukraine tuyên bố và nói thêm rằng mỗi bên sẽ huy động lực lượng để chuẩn bị cho cuộc xung đột mới, thay vì chấm dứt xung đột thông qua ngoại giao và đàm phán.

Ông Zelensky cũng thừa nhận việc Ukraine không phát triển hệ thống phòng thủ và an ninh uy lực trong hơn 30 năm qua là sai lầm lớn nhất của Kiev. Đồng thời, ông lưu ý có một số quốc gia đang cố gắng thúc đẩy Ukraine tiến tới thỏa hiệp với Nga. Dù không nêu tên các quốc gia này nhưng ông nói rằng đó không phải là một tình huống khả thi đối với Ukraine và Kiev sẽ không nhượng bộ trước áp lực đó.

Về phần mình, Nga đã nhiều lần phát tín hiệu nước này đã sẵn sàng cho các cuộc đàm phán với Kiev để chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, hồi tháng 10, ông Zelensky đã ký sắc lệnh chính thức từ chối các cuộc đàm phán hòa bình với Tổng thống Nga.

Vào cuối tháng 9, người đứng đầu Điện Kremlin tuyên bố sẽ bảo vệ lãnh thổ và người dân Nga bằng cách sử dụng mọi lực lượng và nguồn lực sẵn có. Giới chuyên gia và quan chức phương Tây đã coi tuyên bố này là một mối đe dọa hạt nhân tiềm tàng. Tổng thống Nga sau đó nhấn mạnh Moskva chưa từng đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đặt câu hỏi tại sao Nga vẫn tiếp tục nói về vũ khí hạt nhân khi không có kế hoạch sử dụng chúng.

Hải Vân/Báo Tin tức (Theo RT)