Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét khả năng tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào giới lãnh đạo Iran với mục tiêu thúc đẩy thay đổi chính quyền quốc gia này, tờ Wall Street Journal dẫn lời giới chức Mỹ và nước ngoài ngày 19/2 cho hay.
Tiêm kích F-18 chuẩn bị cất cánh từ tàu sân bay USS Gerald R. Ford năm 2025. Ảnh: Getty Images
Theo nguồn tin, ông Trump hiện chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Các nguồn tin cho hay Tổng thống Mỹ đã được trình bày nhiều phương án quân sự, trong đó có chiến dịch không kích kéo dài nhiều tuần nhằm vào các mục tiêu chính trị và quân sự cấp cao của Iran, với mục tiêu cuối cùng là làm suy yếu chính quyền hiện tại. Một số phương án khác được cho là tập trung vào các cơ sở hạt nhân và tên lửa.
Trong khi đó, CBS News dẫn nguồn tin cho biết quân đội Mỹ đã sẵn sàng tiến hành tấn công Iran sớm nhất vào ngày 21/2 nếu nhận được lệnh. Tuy nhiên, thời điểm triển khai hành động quân sự có thể kéo dài hơn so với mốc thời gian nêu trên.
Theo Wall Street Journal, các cố vấn an ninh quốc gia của Mỹ đã họp tại Phòng Tình huống ở Nhà Trắng hôm 19/2 để thảo luận về vấn đề Iran. Tổng thống Trump được cho là vẫn hy vọng sử dụng sức ép ngoại giao nhằm buộc Tehran từ bỏ các chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo.
Phía Iran đã bác bỏ các yêu cầu này, cho rằng điều đó không thể chấp nhận. Dù cả hai bên đều đánh giá vòng đàm phán do Oman làm trung gian tại Geneva ngày 18/2 là bước tiến tích cực, các cuộc trao đổi vẫn chưa đạt được đột phá.
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tái khẳng định quyền “vốn có, không thể thương lượng và mang tính ràng buộc pháp lý” của nước này trong việc làm giàu urani phục vụ mục đích dân sự cũng như phát triển năng lượng hạt nhân hòa bình.
Mỹ đã điều động hai nhóm tác chiến tàu sân bay cùng các máy bay ném bom bổ sung tới Trung Đông. Tờ Wall Street Journal nhận định đây là đợt tăng cường lực lượng quân sự lớn nhất của Washington trong khu vực kể từ cuộc chiến Iraq năm 2003 do Mỹ dẫn đầu.
Trong cuộc phỏng vấn phát sóng ngày 18/2 trên kênh Al Arabiya, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cáo buộc Mỹ đang “đùa với lửa” và cảnh báo các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân Iran có thể gây ra thảm họa hạt nhân. Ông Lavrov cho biết Nga ủng hộ quyền làm giàu urani vì mục đích hòa bình của Iran, đồng thời cho rằng căng thẳng hiện nay bắt nguồn từ việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015 trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump.
Trước đó, Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công vào các cơ sở hạt nhân của Iran trong cuộc xung đột trên không kéo dài 12 ngày giữa Israel và Iran hồi tháng 6/2025. Tehran sau đó tuyên bố các đòn tấn công này sẽ không ngăn cản chương trình hạt nhân của nước này.