Sự kiện đọc Thông điệp Liên bang 2026 diễn ra vào thời điểm đầy thách thức đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump, khi các cuộc thăm dò cho thấy ông thể hiện không tốt về nhiều vấn đề, trong đó có kinh tế.
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN
Tổng thống Donald Trump đã đọc Thông điệp liên bang tại Điện Capitol, lần đầu tiên trong nhiệm kỳ thứ hai với chủ đề "Nước Mỹ 250 năm: Mạnh mẽ, Thịnh vượng và Được tôn trọng".
Mở đầu bài phát biểu, ông Trump tuyên bố: "Nước Mỹ đã trở lại". Ông chủ Nhà Trắng thứ 47 khẳng định nước Mỹ đã “Lớn mạnh, tốt đẹp, giàu có và vững mạnh hơn bao giờ hết”. Theo Tổng thống Trump, đây là “thời kỳ hoàng kim của nước Mỹ”.
Tờ Guardian (Anh) đưa tin, sau đó Tổng thống Trump chỉ trích nhiệm kỳ của người tiền nhiệm Joe Biden. Tổng thống Trump cho rằng bản thân đã tiếp quản “một quốc gia đang trong khủng hoảng”, song nhấn mạnh chính quyền của ông đã thực hiện cuộc chuyển đổi chưa từng có tiền lệ. Ông bổ sung: “Đó thực sự là bước ngoặt mang tính thời đại”.
Bên cạnh đó, theo nhà lãnh đạo Mỹ, lạm phát đang lao dốc. Ông nêu bật: “Chỉ trong 12 tháng, chính quyền của tôi đã đưa lạm phát lõi xuống mức thấp nhất trong hơn 5 năm”.
Trong bài phát biểu, Tổng thống Trump đã ca ngợi giá xăng thấp. Ông nói rằng giá xăng hiện đang dưới 2,3 USD một gallon ở hầu hết các tiểu bang và ở một số nơi, chỉ còn 1,99 USD/gallon.
Ông Trump cũng quay sang vấn đề chi phí sinh hoạt, đồng thời khẳng định mình đã “giải quyết xong”.
Nhà lãnh đạo Mỹ ám chỉ đến cựu Tổng thống Joe Biden cùng đảng Dân chủ nói chung và quả quyết: “Chính các chính sách của họ đã tạo ra mức giá cao. Chính sách của chúng ta đang nhanh chóng chấm dứt tình trạng đó. Chúng ta làm rất tốt. Giá cả đang lao dốc. Cứ chờ thêm một chút, chúng ta đang kéo giá cả xuống và chẳng bao lâu nữa các bạn sẽ thấy những con số mà cách đây không lâu ít ai nghĩ là có thể đạt được”.
Tổng thống Mỹ cũng ca ngợi trang web TrumpRx của ông, nền tảng cung cấp thuốc trực tuyến với mức giá có thể thấp hơn cho những người không có bảo hiểm y tế.
Ông còn đề cập đến một sắc lệnh hành pháp giới hạn việc các công ty đầu tư Phố Wall thâu tóm nhà ở riêng lẻ với số lượng lớn.
Tuy vậy, ông thừa nhận mình phụ thuộc nhiều vào các sắc lệnh hành pháp để triển khai chương trình nghị sự, đồng thời kêu gọi đảng Cộng hòa luật hóa các chính sách của ông.
Ông Trump gọi phán quyết gần đây của Tòa án Tối cao Mỹ cho rằng ông chủ Nhà Trắng đã vi phạm luật liên bang khi đơn phương áp đặt các mức thuế quan quy mô lớn trên toàn cầu, là “đáng tiếc”. Tổng thống Trump khẳng định ông sẽ dựa vào các điều khoản pháp lý khác để duy trì thuế quan mà không cần tham vấn Quốc hội.
Tổng thống Trump lâu nay mô tả chính sách thuế quan là nỗ lực nhằm điều chỉnh hàng chục năm mất cân bằng thương mại giữa Mỹ và phần còn lại của thế giới. Tuy nhiên, các cuộc thăm dò cho thấy phần lớn người dân tin rằng chi phí từ các mức thuế nhập khẩu bổ sung cuối cùng đã chuyển thành giá tiêu dùng cao hơn.
Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở California, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN
Bức tranh chính thức mới nhất về nền kinh tế Mỹ được công bố vào ngày 20/2. Cục Phân tích Kinh tế Mỹ (BEA) đã công bố ước tính sơ bộ GDP quý IV năm ngoái, cho thấy tăng trưởng thực tính theo năm chỉ đạt 1,4%, thấp hơn đáng kể so với dự báo quanh mức 2,5%, và giảm mạnh so với mức 4,4% ghi nhận trong quý III. Tính chung cả năm 2025, GDP thực tăng 2,2%, giảm so với mức 2,8% của năm 2024.
Theo Euronews, chính BEA cũng lưu ý một yếu tố quan trọng đó là đợt đóng cửa chính phủ liên bang Mỹ từ tháng 10 đến tháng 11/2025, dài nhất trong lịch sử nước này, ước tính đã làm giảm khoảng 1 điểm phần trăm tăng trưởng GDP quý IV.
Trong khi đó, mô hình dự báo GDPNow của Fed chi nhánh Atlanta đưa ra mức tăng trưởng quý I/2026 khoảng 3,1%, cho thấy nền kinh tế Mỹ có thể đang bật tăng trở lại.