09:11 17/09/2020

Tổng thống Trump và Joe Biden - Hai phong cách tranh cử đối lập giữa đại dịch

Trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump luôn tổ chức các sự kiện vận động tranh cử đông người, người tham dự ngồi san sát và thích đeo khẩu trang hay không tùy ý, thì ông Joe Biden chưa tổ chức sự kiện nào rầm rộ mà chỉ vận động theo nhóm nhỏ, đảm bảo tuân thủ quy định giãn cách phòng COVID-19.

Chú thích ảnh
Người ủng hộ hò reo khi Tổng thống Trump tới sân bay quốc tế MBS ở Freeland, Michigan ngày 10/9. Ảnh: New York Times
Chú thích ảnh
Ông Joe Biden phát biểu tại Wilmington, bang Delaware về chủ đề biến đổi khí hậu và cháy rừng ở miền tây nước Mỹ ngày 14/9. Ảnh: AP
Chú thích ảnh
Tổng thống Trump phát biểu tại Freeland. Người ủng hộ đứng chật kín không gian trong nhà. Ảnh: New York Times
Chú thích ảnh
Ông Biden đứng từ xa nói chuyện với vài người ủng hộ ở Lancaster, Pennsylvania ngày 7/9. Ảnh: Reuters
Chú thích ảnh
Người ủng hộ hào hứng trước bài phát biểu của ông Trump tại sân bay khu vực Arnold Palmer, Latrobe, Pennsylvania. Phần lớn không đeo khẩu trang. Ảnh: Reuters
Chú thích ảnh
Trong khi đó, các sự kiện của ông Biden chỉ có lác đác vài người tham dự để đảm bảo quy định giãn cách xã hội. Trong ảnh là một sự kiện tại Pittsburgh ngày 31/8. Ảnh: AFP
Chú thích ảnh
Tổng thống Trump và người ủng hộ tại Londonderry, New Hampshire ngày 28/8. Ảnh: New York Times
Chú thích ảnh
Ông Biden và ứng viên phó tổng thống Kamala Harris ngày 20/8. Hai ứng viên thường xuyên đeo khẩu trang. Ảnh: Bloomberg
Chú thích ảnh
Tổng thống Trump vận động tại sân bay quốc tế Yuma ngày 18/8. Ảnh: Reuters
Chú thích ảnh
Thượng nghị sĩ Nicole Poore ở bang Delaware và con gái vận động cho ông Biden tại Đại hội toàn quốc đảng Dân chủ ngày 20/8. Ảnh: AP
Chú thích ảnh
Tổng thống Trump tới một sự kiện vận động ở Tulsa, Oklahom ngày 20/6. Ảnh: New York Times
Chú thích ảnh
Ông Biden gặp chủ doanh nghiệp nhỏ tại Carlette's Hideaway, một nhà hàng ở Yeadon, bang Pennsylvania ngày 17/6. Ảnh: AP

 

Thùy Dương/Báo Tin tức (CNN)