Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông không thể xem nhẹ bất kỳ cuộc nói chuyện nào liên quan đến vũ khí hạt nhân, và Washington phải luôn “sẵn sàng hoàn toàn” cho bất kỳ cuộc đối đầu tiềm tàng nào.
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: THX/TTXVN
Theo kênh RT của Liên bang Nga tối 1/8, theo giờ địa phương, nhà lãnh đạo Mỹ đưa ra tuyên bố nêu trên nhằm phản ứng lại lời đe dọa mà ông mô tả là không phù hợp, do cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev đưa ra.
Phát biểu trước báo giới tại Nhà Trắng, Trump giải thích về mệnh lệnh triển khai hai tàu ngầm hạt nhân tiến gần hơn đến vùng biển Liên bang Nga, cho rằng động thái này là cần thiết để đảm bảo an ninh quốc gia.
“Chúng tôi buộc phải làm vậy. Chúng tôi phải thận trọng. Một lời đe dọa đã được đưa ra và chúng tôi thấy điều đó là không phù hợp”, Tổng thống Trump nói, đồng thời nhấn mạnh: “Tôi hành động vì sự an toàn của người dân chúng tôi. Một cựu tổng thống Liên bang Nga đã đưa ra lời đe dọa, và chúng tôi sẽ bảo vệ người dân của mình”.
“Bạn chỉ cần đọc những gì ông ta nói. Ông ta đang nói về hạt nhân. Khi ai đó nói về vũ khí hạt nhân, chúng tôi phải sẵn sàng. Và chúng tôi đã hoàn toàn sẵn sàng”, nhà lãnh đạo khẳng định.
Trước đó cùng ngày, Tổng thống Trump đã thông báo trên mạng xã hội Truth Social rằng ông đã ra lệnh triển khai hai tàu ngầm hạt nhân của Mỹ đến những “khu vực thích hợp”, nhằm đáp trả những phát ngôn của ông Medvedev trên mạng xã hội.
Tổng thống Trump đã lên án phát ngôn của cựu lãnh đạo Liên bang Nga, đồng thời cảnh báo rằng “ngôn từ rất quan trọng và có thể dẫn đến những hậu quả không mong muốn”.
Tranh cãi leo thang khi ông Trump gọi ông Medvedev là một lãnh đạo “thất bại” và cảnh báo ông ta “hãy cẩn thận với lời nói của mình”.
Đáp lại, ông Medvedev – hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga – đăng tải một thông điệp gay gắt, cảnh báo không nên khiêu khích Moskva (Moscow) quá mức.
Cựu Tổng thống Liên bang Nga nhắc đến hệ thống trả đũa hạt nhân tự động mang tính huyền thoại thời Liên Xô có tên là “Perimetr”, mà theo nhiều giả định vẫn còn tồn tại trong kho vũ khí của Liên bang Nga.
“Về những điều như nền kinh tế ‘chết’ của Ấn Độ và Liên bang Nga, hay việc ‘bước vào vùng lãnh thổ cực kỳ nguy hiểm’ – vậy thì cứ để ông ta nhớ đến những bộ phim yêu thích về ‘xác sống’ của mình, cũng như sự nguy hiểm của ‘Cánh tay Chết’ (Dead Hand) huyền thoại”, ông Medvedev viết.
Mặc dù Liên bang Nga chưa bao giờ chính thức xác nhận sự tồn tại của hệ thống Dead Hand, nhưng các nhà phân tích phương Tây rộng rãi tin rằng nó được sử dụng như một biện pháp răn đe cuối cùng trong trường hợp ban lãnh đạo Liên bang Nga bị tiêu diệt trong một cuộc tấn công bất ngờ.
Nhà Trắng và Lầu Năm Góc chưa đưa ra thêm bình luận nào. Trong khi đó, tuyên bố của Tổng thống Trump về việc tái triển khai tàu ngầm hiện vẫn chưa thể được xác minh, vì vị trí và khu vực tuần tra chính xác của các tàu ngầm hạt nhân Mỹ là những bí mật quân sự được bảo vệ nghiêm ngặt nhất.
Xem video ghi lại nhiều ánh chớp bùng lên ở thành phố Dnipro của Ukraine sau khi Liên bang Nga tuyên bố đã phóng một tên lửa đạn đạo siêu vượt âm tầm trung vào đây hôm 21/11/2024. Nguồn: X
Trong một diễn biến khác, theo hãng tin Sputnik, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin ngày 1/8 thông báo tổ hợp tên lửa Oreshnik đầu tiên được chế tạo theo dây chuyền sản xuất đã hoàn tất và được chuyển giao cho quân đội.
Phát biểu trong cuộc gặp với người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko, ông Putin cho biết: “Chúng tôi đã sản xuất thành công tổ hợp Oreshnik đầu tiên trong dây chuyền sản xuất, và tên lửa đầu tiên trong loạt sản phẩm này đã được bàn giao cho lực lượng vũ trang. Giờ đây, dây chuyền sản xuất đã chính thức đi vào hoạt động". Ông Putin khẳng định quá trình sản xuất hàng loạt loại vũ khí này đang được triển khai tại Liên bang Nga.
Hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về kế hoạch triển khai hệ thống Oreshnik tại Belarus. Tổng thống Lukashenko tuyên bố quân đội hai nước từng mong muốn triển khai hệ thống trong năm nay và “vẫn chưa từ bỏ ý định này”.
Theo ông Putin, các chuyên gia Liên bang Nga và Belarus đã thống nhất được vị trí đặt hệ thống tại Belarus.
Trước đó, ngày 21/11 năm ngoái, ông Putin thông báo Liên bang Nga đã thử nghiệm thành công tên lửa tầm trung mới nhất Oreshnik. Sau đó, Liên bang Nga đã tiến hành một đòn tấn công kết hợp nhằm vào cơ sở công nghiệp quốc phòng Ukraine để đáp trả việc Mỹ và Anh cung cấp vũ khí cho Kiev.
Tổng thống Liên bang Nga cũng tuyên bố nếu được phóng loạt, tên lửa Oreshnik có thể tạo ra sức mạnh tương đương vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Liên bang Nga nhấn mạnh đây không phải là vũ khí hủy diệt hàng loạt, mà là loại vũ khí có độ chính xác cao và không mang đầu đạn hạt nhân.