04:08 19/04/2026

Tổng thống Trump triệu tập hàng loạt quan chức cấp cao Mỹ tới Phòng Tình huống họp về Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã triệu tập một cuộc họp tại Phòng Tình huống của Nhà Trắng để thảo luận về cuộc khủng hoảng tái bùng phát quanh eo biển Hormuz và các cuộc đàm phán đang diễn ra với Iran.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump ký phát biểu tại Nhà Trắng ở Washington. Ảnh tư liệu: REUTERS/TTXVN

Theo trang tin Axios, chưa đầy một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh có thể đạt được “trong vòng một hoặc hai ngày”, căng thẳng giữa Washington và Tehran đã gia tăng.

Dẫn lời hai quan chức Mỹ, Axios cho biết trong bối cảnh đó vào ngày 18/4, Tổng thống Trump đã triệu tập một cuộc họp tại Phòng Tình huống của Nhà Trắng để thảo luận về cuộc khủng hoảng tái bùng phát quanh eo biển Hormuz và các cuộc đàm phán đang diễn ra với Iran.

Axios cho rằng tình hình với Iran đã đạt đến điểm then chốt, khi lệnh ngừng bắn dự kiến sẽ hết hạn trong ba ngày tới và chưa có thời điểm cụ thể cho vòng đàm phán mới giữa các nhà đàm phán Mỹ và Iran.

Thông báo hôm 18/4 của Iran về việc tái áp đặt đóng cửa eo biển Hormuz, cùng với nhiều cuộc tấn công nhằm vào một số tàu trong tuyến đường thủy này, diễn ra chưa đầy 24 giờ sau những phát biểu trước đó của ông Trump về khả năng đạt được đột phá.

Một quan chức cấp cao của Mỹ nói với Axios rằng nếu không sớm đạt được đột phá, chiến tranh có thể tái diễn trong những ngày tới.

Các quan chức cấp cao của Mỹ tham dự cuộc họp tại Nhà Trắng

Theo một quan chức Mỹ, cuộc họp tại Phòng Tình huống có sự tham dự của Phó Tổng thống JD Vance, người dự kiến sẽ tham gia vòng đàm phán tiếp theo với Iran, cùng với Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth và Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent.

Chánh Văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles, đặc phái viên Nhà Trắng Steve Witkoff, Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Ratcliffe và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Dan Caine cũng tham dự.

Nhà Trắng từ chối bình luận về báo cáo.

Nỗ lực trung gian tiếp tục khi Iran xem xét đề xuất của Mỹ

Theo Axios, Tư lệnh quân đội Pakistan Asim Munir đã tiến hành các cuộc đàm phán trung gian giữa Mỹ và Iran tại Tehran trong tuần này, và các quan chức Mỹ cho biết ông Trump đã ít nhất một lần điện đàm với ông Munir và phía Iran.

Trong khi đó, theo báo Thổ Nhĩ Kỳ Hôm nay ngày 19/4, vào ngày 18/4, Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran cho biết Mỹ đã đưa ra các đề xuất mới trong các cuộc đàm phán và Iran đang xem xét nhưng chưa đưa ra phản hồi.

Một nguồn tin nắm rõ chi tiết các cuộc đàm phán được Axios dẫn lời, cho biết thêm cuộc khủng hoảng tái bùng phát tại eo biển Hormuz xảy ra sau khi các bên đã đạt được tiến triển trong việc thu hẹp khác biệt liên quan đến hoạt động làm giàu uranium và kho dự trữ uranium đã làm giàu của Iran.

Phát biểu với các phóng viên tại Phòng Bầu dục vào ngày 18/4, Tổng thống Trump cho biết: "Chúng tôi đang thảo luận với họ. Họ muốn đóng cửa eo biển này một lần nữa như họ đã làm trong nhiều năm qua và họ không thể tống tiền chúng tôi".

Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad-Bagher Ghalibaf phát biểu tại cuộc họp báo ở Tehran. Ảnh: THX/TTXVN

Trong khi đó về phía Iran, theo kênh Al Jazeera của Qatar ngày 19/4, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf đã trao đổi với truyền thông nước này về tình hình lệnh ngừng bắn và các cuộc đàm phán với Washington.

Ông Ghalibaf nhấn mạnh Iran không tin tưởng Mỹ và cho rằng nước này có thể nối lại hành động thù địch bất cứ lúc nào, vì vậy các lực lượng vũ trang Iran “trên thực địa hoàn toàn sẵn sàng”.

Theo ông Ghaliba, eo biển Hormuz nằm dưới sự kiểm soát của Iran và quyết định của Mỹ phong tỏa các cảng Iran là “thiếu hiểu biết”.

Ông Ghalibaf nói rằng nếu Mỹ không dỡ bỏ phong tỏa, “hoạt động đi lại tại eo biển Hormuz chắc chắn sẽ bị hạn chế”, không thể có chuyện các nước khác đi qua eo biển Hormuz trong khi Iran thì không thể.

Ông Ghalibaf khẳng định: “Chúng tôi luôn tìm cách bình thường hóa hoạt động giao thông tại eo biển Hormuz, và hiện vẫn vậy; nếu hiện nay việc này bị gián đoạn, đó là vì lệnh ngừng bắn tại Liban chưa được thiết lập đầy đủ”.

Theo ông Ghalibaf, “Mặt trận Kháng chiến đã hỗ trợ Cộng hòa Hồi giáo; do đó việc thiết lập ngừng bắn phải bao gồm họ, và một trong những điều kiện của Iran là ngừng bắn trong khu vực”.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc