Trước thềm hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ tại Alaska, Tổng thống Mỹ Donald Trump đánh giá người đồng cấp Nga Vladimir Putin là “một người thông minh” và bày tỏ tin tưởng cuộc gặp sẽ tạo động lực thúc đẩy đối thoại về những vấn đề quốc tế quan trọng, trong đó có khủng hoảng Ukraine.
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: THX/TTXVN
Theo hãng tin TASS ngày 15/8, phát biểu với báo giới trên chuyên cơ Không lực Một trong hành trình tới Anchorage, Tổng thống Trump cho biết: “Ông ấy là một người thông minh, đã hoạt động chính trị trong thời gian dài, và tôi cũng vậy. Chúng tôi có sự hòa hợp, tôn trọng lẫn nhau từ cả hai phía và tôi cho rằng sẽ có những diễn biến tích cực”. Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh, mối quan hệ cá nhân giữa nguyên thủ hai nước có thể góp phần tạo thuận lợi cho việc tìm kiếm giải pháp đối với những vấn đề đang gây chia rẽ trong cộng đồng quốc tế.
Theo kế hoạch, hội nghị thượng đỉnh giữa ông Putin và ông Trump sẽ diễn ra tối 15/8 (giờ địa phương) tại Anchorage. Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov cho biết cuộc gặp dự kiến bắt đầu lúc 22h30 giờ Moskva (+3 GMT) và sẽ diễn ra theo hình thức trao đổi trực tiếp, không qua trung gian. Nội dung thảo luận được xác định gồm ba vấn đề chính: khủng hoảng Ukraine, các vấn đề an ninh - hòa bình quốc tế và những mối quan ngại cấp bách ở khu vực.
Cuộc khủng hoảng Ukraine được xem là tâm điểm của chương trình nghị sự. Washington và Moskva đang ở thế đối đầu gay gắt liên quan tới tình hình xung đột, viện trợ quân sự và các lệnh trừng phạt. Tuy nhiên, phát biểu của ông Trump cho thấy Mỹ có thể tìm kiếm những kênh đối thoại linh hoạt hơn nhằm hướng tới một lộ trình giảm căng thẳng, dù chưa có tín hiệu rõ ràng về khả năng đạt được đột phá.
Ngoài Ukraine, hai bên dự kiến đề cập tới các chủ đề an ninh chiến lược, bao gồm kiểm soát vũ khí hạt nhân, tình hình Trung Đông và một số điểm nóng khác. Giới phân tích nhận định việc hai nhà lãnh đạo gặp nhau trong bối cảnh này là cơ hội để tái khởi động các kênh liên lạc trực tiếp, vốn đã bị hạn chế đáng kể kể từ khi xung đột tại Ukraine bùng phát năm 2022.
Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa Tổng thống Nga và Tổng thống Mỹ kể từ tháng 6/2021, khi ông Putin hội đàm với Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ là Joe Biden tại Geneva, Thụy Sĩ. Điểm đáng chú ý là chuyến đi này đánh dấu việc ông Putin trở thành nhà lãnh đạo Nga đầu tiên trong lịch sử tới thăm Alaska - một bang có vị trí chiến lược giữa Nga và Mỹ, đồng thời gắn với nhiều sự kiện lịch sử liên quan tới quan hệ song phương.
Các nhà quan sát cho rằng phát biểu của ông Trump trước thềm hội nghị mang tính thông điệp, thể hiện ý định xây dựng bầu không khí đối thoại cá nhân thân thiện, qua đó tạo nền tảng cho các cuộc trao đổi sâu hơn.