Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Trung Quốc đã góp phần đưa Iran vào bàn đàm phán.
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng ở Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN
Tổng thống Mỹ Donald Trump Trump cho biết ông tin rằng Trung Quốc đã đóng vai trò trong việc thuyết phục Iran tham gia đàm phán ngừng bắn, bên cạnh vai trò trung gian của Pakistan.
Khi được hãng thông tấn AFP của Pháp hỏi liệu Bắc Kinh có tham gia đưa Tehran vào bàn đàm phán hay không, Tổng thống Trump trả lời: ‘Tôi nghe là có. Đúng vậy, họ có tham gia”.
Nhà lãnh đạo Mỹ dự kiến sẽ tới Bắc Kinh vào giữa tháng 5 để gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, trong một hội nghị thượng đỉnh thượng đỉnh quan trọng giữa hai siêu cường.
Chuyến đi này ban đầu được lên kế hoạch vào đầu tháng 4 nhưng ông Trump đã hoãn lại, cho biết ông cần ở lại Washington để giám sát cuộc chiến với Iran.
Bắc Kinh là đối tác thân cận của Tehran và là khách hàng mua dầu lớn nhất của Iran, phần lớn lượng dầu này đi qua Eo biển Hormuz.
Trong khi đó, Iran đã đóng Eo biển Hormuz đối với các tàu liên quan đến Mỹ, Israel và các quốc gia ủng hộ hành động quân sự chống lại Cộng hòa Hồi giáo này.
Trong thời gian xung đột, một số tàu chở dầu đã bị tấn công khi đi qua Eo biển Hormuz mà không có sự cho phép của Tehran.
Theo trang AGBI chuyên phân tích tình hình kinh tế tại Vùng Vịnh, cuộc xung đột tại Trung Đông đang gây áp lực nghiêm trọng lên mô hình tăng trưởng kinh tế của các quốc gia trong khu vực vốn phụ thuộc vào dầu khí và đang cần đa dạng hóa kinh tế.
Eo biển Hormuz bị phong tỏa đã làm tê liệt hoạt động xuất khẩu năng lượng, khiến GDP của các nước như Qatar và Kuwait có thể sụt giảm 14%, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) giảm 5% và Saudi Arabia giảm 3%. Các lĩnh vực phi năng lượng như du lịch, hàng không và tài chính cũng chịu ảnh hưởng rõ rệt.
Trong khi đó, thị trường bất động sản Dubai của UAE đối mặt nguy cơ giảm giá mạnh, còn hệ thống ngân hàng chịu sức ép từ chi phí vốn tăng và rủi ro tín dụng. Các quốc gia như Bahrain thậm chí có nguy cơ bị hạ bậc tín nhiệm do thiệt hại hạ tầng và gián đoạn xuất khẩu.
Một nghịch lý là giá dầu và khí đốt tăng, nhưng do không thể vận chuyển nên không mang lại lợi ích cho các quốc gia trong khu vực được mệnh danh là "giếng dầu" này. Chưa thể, các nền kinh tế Vùng Vịnh còn chịu tác động từ nguy cơ suy thoái toàn cầu và việc các đối tác châu Á giảm phụ thuộc vào năng lượng Trung Đông.
Về phía Iran, ngày 25/3, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Iran đã cho phép các quốc gia thân thiện, bao gồm Nga, Ấn Độ, Iraq, Trung Quốc và Pakistan, đi qua Eo biển Hormuz.
Sau đó vào ngày 30/3, Quốc hội Iran đã thông qua một đạo luật nhằm chính thức áp đặt phí quá cảnh đối với các tàu thương mại đi qua Eo biển Hormuz, qua đó luật hóa hệ thống thu phí mà các cơ quan chức năng Iran đã triển khai trên thực tế theo hình thức tạm thời kể từ đầu tháng 3.