03:06 02/03/2026

Tổng thống Trump tiết lộ thời gian kéo dài của chiến dịch tấn công Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chiến dịch quân sự chống Iran có thể kéo dài tới bốn tuần, đồng thời kêu gọi người Iran đứng lên.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Trong cuộc phỏng vấn mới nhất với các cơ quan truyền thông, báo Daily Mail, cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói rằng: “Ngay từ đầu, đây luôn là một tiến trình bốn tuần. Chúng tôi tính toán rằng sẽ khoảng bốn tuần hoặc hơn một chút”.

Nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm: “Dù rất mạnh, nhưng đó là một đất nước lớn, sẽ mất bốn tuần hoặc ít hơn”.

Tổng thống Trump cũng nói với báo Daily Mail rằng ông vẫn để ngỏ khả năng tiến hành thêm các cuộc đàm phán với Iran, nhưng không cho biết liệu điều đó có xảy ra “sớm” hay không. 

Ông Trump nói: “Tôi không biết. Họ muốn nói chuyện, nhưng tôi đã nói: ‘Các anh lẽ ra nên nói chuyện từ tuần trước, chứ không phải tuần này’”.

Trong một diễn biến khác, đài Al Jazeera của Qatar cho biết một ngày sau cuộc tấn công phối hợp Mỹ – Israel khiến Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei cùng nhiều quan chức cấp cao thiệt mạng, Tổng thống Trump đã kêu gọi người Iran đứng lên, nói ‘Mỹ ở bên các bạn’.

Trong một bài phát biểu video, Tổng thống Trump nói:  “Tôi kêu gọi tất cả những người yêu nước Iran, những ai khao khát tự do, hãy nắm bắt thời khắc này, hãy dũng cảm, hãy táo bạo, hãy anh dũng và giành lại đất nước của các bạn. Mỹ ở bên các bạn”.

Trước đó, sau khi Iran tuyên bố tiếp tục trả đũa cuộc không kích của Mỹ và Israel, Tổng thống Donald Trump đã đưa ra cảnh báo mới nhất.

Theo kênh CNN ngày 1/3, Tổng thống Trump cảnh báo Iran không thực hiện các cuộc tấn công trả đũa. Ông nói trong một bài đăng trên mạng xã hội rằng nếu Iran tiếp tục trả đũa thì Mỹ sẽ đáp trả bằng lực lượng mạnh mẽ.

Ông Trump viết trên mạng Truth Social ngày 1/3: “Iran vừa tuyên bố rằng họ sẽ tấn công rất mạnh hôm nay, mạnh hơn bất cứ lần nào trước đây”.

Ông Trump nói thêm: “Họ không nên làm như vậy, bởi vì nếu họ làm như vậy, chúng ta sẽ tấn công họ bằng một lực lượng chưa từng được chứng kiến trước đây”.

Trước đó, ngày 28/2, ông Trump cho biết các cuộc tấn công nhằm vào Iran có thể tiếp diễn trong vài ngày.

Những phát biểu mới nhất của Tổng thống Mỹ được đưa ra trong bối cảnh Iran phát động một làn sóng tấn công mới trên khắp khu vực và cảnh báo về cuộc tấn công nặng nề nhất trong lịch sử nước này sau khi lãnh tụ tối cao qua đời.

Cùng ngày 1/3, truyền thông nhà nước Iran đưa tin nước này đã tiến hành các cuộc tấn công mới bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào Israel và các căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực. Iran cho biết đây là động thái đáp trả sau cuộc tấn công quy mô lớn do Mỹ và Israel phối hợp thực hiện ngày 28/2.

Hãng thông tấn bán chính thức ISNA của Iran dẫn tuyên bố của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) nêu rõ: "Đợt tấn công tên lửa và máy bay không người lái thứ sáu vào lãnh thổ Israel và các căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực đã bắt đầu". Đợt tấn công này nhắm vào 27 địa điểm, trong đó có căn cứ không quân Tel Nof, trụ sở Bộ Tổng tham mưu Israel và khu phức hợp công nghiệp quân sự lớn ở Tel Aviv. Tuyên bố của IRGC khẳng định sẽ kiên quyết đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ và Israel.

Trước đó, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định sẽ không bỏ qua các cuộc tấn công vào nước này, cũng như việc Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei thiệt mạng, trong khi IRGC cũng tuyên bố sẽ kiên quyết đáp trả.

Đây là các diễn biến tiếp theo sau khi truyền hình nhà nước Iran và hãng thông tấn IRNA xác nhận Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei đã thiệt mạng tại văn phòng làm việc ngày 28/2, khi đang thực hiện các nhiệm vụ.

Trong bối cảnh xung đột mới bùng phát tại Trung Đông, cộng đồng quốc tế đã kêu gọi các bên kiềm chế, chấm dứt leo thang căng thẳng, tiến hành đàm phán hòa bình.

Nhiều nước, trong đó có Trung Quốc và Liên bang Nga, đã kêu gọi công dân đang sinh sống tại Israel và khu vực hết sức cảnh giác, tuân thủ hướng dẫn của chính quyền sở tại nhằm bảo đảm an toàn và liên hệ với đại sứ quán trong trường hợp cần hỗ trợ lãnh sự.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc