06:12 16/06/2018

Tổng thống Trump thông báo tấn công Syria để ‘nhắc nhở’ Trung Quốc

Tháng 4/2017, trong tiệc tối tiếp đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở bang Florida, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo với ông Tập Cận Bình rằng quân đội nước này vừa tấn công Syria.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tháng 4/2017. Ảnh: Reuters

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Fox News ngày 12/6 vừa qua, Tổng thống Trump khẳng định 58 quả tên lửa hành trình Tomahawk nhắm vào một căn cứ Syria ngày 7/4/2017 tượng trưng cho phương thức mà Washington dùng để đáp trả trước việc sử dụng vũ khí hóa học và hủy diệt hàng loạt.

“Tôi nói với ông ấy, ‘Ngài Tập, chúng tôi vừa mới phóng 58 quả tên lửa nhằm vào một căn cứ không quân ở Syria. Ông ấy nói ‘Xin hãy nhắc lại lời vừa rồi’ với phiên dịch viên. Tôi một lần nữa nhấn mạnh ‘chúng tôi vừa mới phóng 58 quả tên lửa… từng quả được phóng tới Syria từ các tàu cách hơn 1.100 km, 58 lần phóng – 58 lần trúng đích”, Tổng thống Trump hồi tưởng, “tôi nói với ông ấy rằng ông ấy có thể bỏ đi hoặc chúng ta sẽ là bạn tốt. Ông ấy không đi. Ông ấy hiểu ý, thực sự ông ấy đã hiểu”.

Theo đài Sputnik, Tổng thống Trump khẳng định Chính phủ Mỹ phản đối các quốc gia sử dụng vũ khí hóa học và hủy diệt hàng loạt.

Trước đó, chính quyền Tổng thống Trump đã cáo buộc Damascus sử dụng vũ khí hóa học trong một cuộc tấn công ngày 4/4/2017 tại thị trấn Khan Sheikhoun. Ba ngày sau, quân đội Mỹ triển khai một cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình Tomahawk nhằm vào căn cứ không quân Shayirat tại tỉnh Homs – nơi họ tin rằng máy bay Syria mang theo vũ khí hóa học xuất kích từ đó.

Trước mọi lời cáo buộc của Washington, chính quyền Tổng thống Assad liên tục phủ nhận. Bộ Quốc phòng Nga cũng xác nhận trận không kích ngày 4/7 của không quân Syria là nhằm phá hủy các cơ sở hạ tầng mà các tay súng khủng bố sử dụng để chế tạo vũ khí hóa học.

Thời điểm tháng 4/2017, dư luận báo chí và các chuyên gia đã đưa ra nhiều đánh giá phân tích rằng vì sao Tổng thống Trump lại chủ động thông báo với người đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình thông tin Mỹ phát động tấn công Syria. Thông điệp của ông chủ Nhà Trắng là gì? Phát biểu nói trên trong cuộc trả lời phỏng vấn của Fox News đã phần nào lý giải thắc mắc này.


Hồng Hạnh/Báo Tin tức