05:03 09/05/2026

Tổng thống Trump thông báo hai tin quan trọng về xung đột Nga - Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Liên bang Nga và Ukraine đã đồng ý thực hiện lệnh ngừng bắn kéo dài ba ngày vào các ngày 9, 10 và 11/5, cùng với một cuộc trao đổi tù binh liên quan tới 1.000 tù nhân từ mỗi bên.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại một sự kiện ở Nhà Trắng ngày 20/3/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Trong một bài viết đăng trên mạng xã hội Truth Social vào rạng sáng 9/5, theo giờ Việt Nam, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo rằng “sẽ có một LỆNH NGỪNG BẮN TRONG BA NGÀY (9, 10 và 11/5) trong cuộc chiến giữa Liên bang Nga và Ukraine”.

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, thỏa thuận ngừng bắn tạm thời sẽ bao gồm “việc đình chỉ mọi hoạt động tác chiến” trong cuộc chiến đang diễn ra giữa Liên bang Nga và Ukraine.

Tổng thống Trump cũng nói Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đồng ý với đề xuất này

Ông Trump cho biết yêu cầu về lệnh ngừng bắn được chính ông trực tiếp đưa ra và cảm ơn Tổng thống Putin cùng Tổng thống Zelensky vì đã đồng ý với đề xuất này.

“Yêu cầu này được chính tôi trực tiếp đưa ra và tôi rất cảm kích khi Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Volodymyr Zelensky đã đồng ý”, ông Trump viết.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết lệnh ngừng bắn sẽ trùng với các hoạt động kỷ niệm Ngày Chiến thắng tại Liên bang Nga và nhắc tới vai trò của Ukraine trong Thế chiến II.

“Lễ kỷ niệm tại Liên bang Nga là dành cho Ngày Chiến thắng nhưng tương tự như vậy tại Ukraine, bởi họ cũng là một phần và một nhân tố lớn trong Thế chiến II”, ông Trump viết, đồng thời cho rằng lệnh ngừng bắn có thể là bước khởi đầu hướng tới việc chấm dứt một cuộc chiến rất dài, đẫm máu và khốc liệt”, ông

Trong bài viết vào rạng sáng 9/5, ông Trump cũng cho biết lệnh ngừng bắn cũng sẽ bao gồm một cuộc trao đổi tù binh song phương giữa Liên bang Nga và Ukraine.

Theo Tổng thống Mỹ, mỗi quốc gia sẽ thả 1.000 tù nhân như một phần của thỏa thuận trong khi các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh vẫn đang tiếp tục.

“Các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc xung đột lớn này, lớn nhất kể từ Thế chiến II, vẫn đang tiếp diễn và chúng ta đang tiến gần hơn mỗi ngày”, ông Trump viết.

Chú thích ảnh
Nhóm tù binh đầu tiên được trao trả theo thỏa thuận đạt được trong khuôn khổ vòng đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), ở Moskva ngày 9/6/2025. Ảnh: AA/TTXVN

Trước đó vào ngày 4/5, trong một thông báo trên mạng xã hội, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga cho biết theo quyết định của Tổng Tư lệnh Lực lượng Vũ trang nước này, Tổng thống Vladimir Putin, lệnh ngừng bắn đã được ban hành trong ngày 8 - 9/5 và bày tỏ hy vọng phía Ukraine sẽ làm điều tương tự.

Ngày 8 - 9/5 năm nay là thời điểm Moskva tổ chức lễ kỷ niệm 81 năm Ngày Chiến thắng trong Thế chiến II của Liên bang Nga.

Bộ Quốc phòng Liên bang Nga cảnh báo nếu Ukraine có ý định phá hoại sự kiện, Moskva sẽ phát động cuộc tấn công tên lửa trả đũa "quy mô lớn" nhằm vào trung tâm Kiev.

Bộ Quốc phòng Liên bang Nga khuyến nghị “dân thường và các nhân viên phái đoàn ngoại giao nước ngoài nhanh chóng rời khỏi Kiev".

Tuy nhiên, ông Zelensky bác bỏ sáng kiến này, gọi đó là hành động “đầy tính hoài nghi” và mô tả việc này chủ yếu nhằm bảo đảm an toàn cho lễ duyệt binh và bảo vệ Moskva trước nguy cơ bị Ukraine tấn công.

Nhưng để đáp lại lệnh ngừng bắn của Liên bang Nga, Ukraine cũng đề xuất một lệnh ngừng bắn riêng, bắt đầu từ nửa đêm ngày 6/5.

Sau đó, ông Zelensky cáo buộc phía Liên bang Nga đã vi phạm lệnh ngừng bắn do Ukraine đề xuất tới 1.820 lần tính đến sáng 6/5, chỉ vài giờ sau khi lệnh này có hiệu lực.

Ông Zelensky nói Ukraine sẽ đáp trả “theo cách tương xứng” với các cuộc tấn công của Liên bang Nga và vẫn để ngỏ khả năng ngoại giao nếu Moskva thực hiện “các bước đi thực sự” hướng tới chấm dứt chiến tranh.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc