02:11 18/02/2017

Tổng thống Trump thăm Boeing, cam kết giữ việc cho người Mỹ

Gác lại những sự cố xảy ra trong tháng đầu tiên của nhiệm kỳ tổng thống, ngày 17/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hướng sự tập trung vào vấn đề việc làm với việc tái cam kết thúc đẩy các hoạt động sản xuất tại Mỹ và trừng phạt những công ty đưa việc làm ra nước ngoài thay vì ưu tiên tuyển dụng người lao động trong nước.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc họp báo ở Washington, DC ngày 16/2. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trước các nhân viên của Tập đoàn sản xuất máy bay Boeing ở Bắc Charleston, bang Nam Carolina, nhân dịp dự lễ ra mắt một mẫu máy bay mới, Tổng thống Trump đã tái khẳng định cam kết trước đó cấm các công ty Mỹ tuyển dụng việc làm bên ngoài nước Mỹ. Ông nêu rõ: "Trên cương vị tổng thống, tôi sẽ làm mọi việc để có thể giải phóng sức mạnh của tinh thần Mỹ và mang việc làm trở lại với những người dân tuyệt vời của chúng ta... Khẩu hiệu của chúng ta là 'mua hàng Mỹ và thuê người Mỹ'. Chúng ta cần các sản phẩm làm tại Mỹ và do người Mỹ làm ra".

Trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Trump cũng nhắc lại cảnh báo rằng bất kỳ công ty nào sa thải người lao động Mỹ để thuê lao động nước khác sẽ phải đối mặt với những "biện pháp trừng phạt nặng nề" nếu tìm cách bán các sản phẩm của họ tại thị trường Mỹ. Ông cũng cam kết sẽ cắt giảm thuế doanh nghiệp và các quy định không phù hợp để tạo môi trường kinh doanh thuận lợi hơn cho các công ty Mỹ.

Nhân chuyến thăm tập đoàn Boeing lần này, vị chủ nhân Nhà Trắng cũng đã dành nhiều lời khen cho hãng sản xuất máy bay hàng đầu của Mỹ này, song cũng cảnh báo sẽ tiếp tục gây sức ép lên các công ty quốc phòng để giúp Chính phủ Mỹ có thể đạt được những thỏa thuận tốt hơn. Chia sẻ với báo giới, Tổng thống Trump cho biết chi phí của máy bay "Không lực 1" - mẫu chuyên cơ đặc biệt của tổng thống vốn do Boeing sản xuất - vẫn còn "quá cao" và chính quyền đang tiếp tục đàm phán để giảm giá thành. Ông cũng lưu ý tập đoàn Lockheed Martin, đối thủ của Boeing, cũng cần giảm chi phí sản xuất máy bay chiến đấu thế hệ mới F-35 cho Lầu Năm Góc, nếu không chính quyền Washington sẽ thay thế bằng một lựa chọn khác là các máy bay F/A-18 Hornet của Boeing.

Chuyến thăm đến nhà máy của Boeing ở Bắc Charleston được xem là một "điểm cộng" cho Boeing, hãng vốn trước đó phải hứng chịu sự chỉ trích của Tổng thống Trump về chi phí "vượt ngoài kiểm soát" trong việc chế tạo chuyên cơ "Không lực 1" mới dành cho các đời tổng thống sắp tới. Bên cạnh Boeing, Tổng thống Trump cũng chỉ trích chương trình phát triển máy bay chiến đấu F-35 của Lockheed Martin "quá tốn kém" và đe dọa xóa bỏ.

TTXVN/Tin Tức