06:10 23/06/2026

Tổng thống Trump: Phong tỏa cảng biển Iran hiệu quả hơn không kích

Tổng thống Donald Trump cho rằng biện pháp phong tỏa các cảng biển của Iran do quân đội Mỹ thực hiện đã mang lại hiệu quả lớn hơn so với các cuộc không kích, đồng thời khẳng định Washington có thể nhanh chóng tái triển khai chiến thuật này nếu cần thiết.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng, Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Theo hãng thông tấn TASS, phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng, ông Trump nói: “Tôi cho rằng việc phong tỏa có tác động mạnh hơn việc thả bom. Chúng tôi có thể thiết lập lại biện pháp phong tỏa này chỉ trong khoảng 15 phút”.

Tổng thống Mỹ sau đó đã hỏi Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, người có mặt tại Nhà Trắng, rằng liệu việc tái áp đặt phong tỏa có thể được thực hiện nhanh chóng hay không. Người đứng đầu Lầu Năm Góc đáp rằng quân đội Mỹ sẵn sàng hành động ngay lập tức nếu tình hình đòi hỏi.

Lệnh phong tỏa được Mỹ áp đặt đối với các cảng biển và một số khu vực ven biển của Iran trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước leo thang hồi đầu tháng 6. Biện pháp này nhằm gia tăng sức ép đối với Tehran, đặc biệt trong lĩnh vực xuất khẩu dầu mỏ. Tuy nhiên, Washington đã dỡ bỏ lệnh phong tỏa ngày 18/6 như một phần trong nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng và thúc đẩy đối thoại với Iran.

Phát biểu của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh các cuộc tiếp xúc giữa Washington và Tehran đang ghi nhận những tín hiệu tích cực.

Ngày 21/6, Pakistan và Qatar - hai nước đóng vai trò trung gian - ra tuyên bố chung cho biết Iran và Mỹ đã nhất trí thiết lập một đường dây liên lạc nhằm ngăn ngừa các sự cố có thể xảy ra tại eo biển Hormuz. Đây là kết quả của cuộc đàm phán Iran - Mỹ kéo dài xuyên đêm. Trước đó, xuất hiện thông tin cho rằng phái đoàn Iran đã tạm dừng đàm phán để phản đối tuyên bố của Tổng thống Trump về khả năng tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran.

Tuyên bố chung nêu rõ: “Ủy ban Cấp cao đã nhất trí về một lộ trình nhằm đạt được thỏa thuận cuối cùng trong vòng 60 ngày, qua đó tạo nền tảng cho việc ngay lập tức bắt đầu các cuộc đàm phán kỹ thuật tiếp theo”.

Trong khi đó, trong bài đăng trên mạng xã hội X ngày 22/6, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi cho biết các cuộc đàm phán với Mỹ, dưới sự trung gian của Pakistan và Qatar, đã đạt được “tiến triển lớn”. Theo ông, các bên đã nhất trí miễn trừ một số lệnh trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu dầu mỏ và hóa dầu của Iran, dỡ bỏ lệnh phong tỏa, giải phóng một phần tài sản bị đóng băng, đồng thời khởi động chương trình tái thiết và phát triển quy mô lớn dành cho nước này.

Trước đó, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) xác nhận các lực lượng Mỹ đã chấm dứt mọi hoạt động thực thi lệnh phong tỏa quân sự đối với Iran. Động thái này diễn ra sau khi Tổng thống Trump và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ký một biên bản ghi nhớ (MOU) ngày 17/6 nhằm hướng tới giảm căng thẳng tại Trung Đông. Theo thỏa thuận, Iran sẽ cho phép các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz mà không phải trả phí trong thời hạn 60 ngày.

Hải Vân/Báo Tin tức và Dân tộc