04:16 25/04/2026

Tổng thống Trump nói về đề xuất của Iran khi đàm phán ở Pakistan có thể sắp nối lại

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran đang chuẩn bị một đề xuất nhằm đáp ứng các yêu cầu của Washington, trước khi các cuộc đàm phán dự kiến được nối lại tại Islamabad, Pakistan.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) trong cuộc họp báo tại Washington DC., ngày 6/4/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại với Reuters hôm 24/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump lưu ý rằng Tehran đang “đưa ra một đề nghị”, đồng thời nói thêm rằng các chi tiết cụ thể hiện vẫn chưa rõ ràng.

Mỹ giữ lập trường cứng rắn, duy trì phong tỏa

Washington tiếp tục thúc đẩy các điều kiện nghiêm ngặt trong bất kỳ thỏa thuận tiềm năng nào, khi Tổng thống Trump nhiều lần khẳng định Iran phải từ bỏ uranium làm giàu và bảo đảm lưu thông dầu mỏ thông suốt qua eo biển Hormuz, một tuyến vận tải biển quan trọng của thế giới.

Đồng thời, ông chủ thứ 47 của Nhà Trắng cũng khẳng định rõ rằng việc phong tỏa quân sự của Mỹ nhằm vào các cảng của Iran sẽ được duy trì cho đến khi đạt được thỏa thuận.

Khi được hỏi điều gì có thể dẫn đến sự thay đổi lập trường, theo Reuters, ông Trump tránh nêu chi tiết cụ thể, cho biết Iran đang đưa ra một đề nghị và ông cần xem xét đề xuất của Tehran trước.

Iran phủ nhận cuộc gặp trực tiếp với phái đoàn Mỹ

Theo báo Independent của Anh hôm 25/4, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết Iran đã chủ động liên hệ với Mỹ để đề xuất một cuộc gặp trực tiếp.

Trong ngày 25/4, hai đặc phái viên cấp cao của Mỹ là Steve Witkoff và Jared Kushner, dự kiến sẽ đến Pakistan để trao đổi với các đại diện của Iran.

Tuy nhiên, cấu trúc của các cuộc đàm phán này vẫn còn nhiều điểm chưa rõ ràng.

Tổng thống Trump từ chối nêu rõ ai đại diện cho Iran, chỉ cho biết Washington đang làm việc với “những người hiện đang nắm quyền”, trong bối cảnh Mỹ lo ngại rằng bộ máy lãnh đạo tại Tehran có thể đang bị phân mảnh.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi hiện đã có mặt tại Pakistan để tiến hành tham vấn, theo các báo cáo trước đó.

Hình ảnh đăng tải trên trang Telegram của ông Araqchi cho thấy Ngoại trưởng Iran ngồi cạnh Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Pakistan, Thống chế Lục quân Asim Munir, phía sau là quốc kỳ hai nước.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi (bên trái) trong cuộc gặp với ổng Tham mưu trưởng Quân đội Pakistan, Thống chế Lục quân Asim Munir ở Islamabad, Pakistan. Abbas Araghchi/Telegram

Tuy nhiên, hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA cho biết ông Araghchi sẽ không gặp phái đoàn Mỹ tại Islamabad.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaie cũng nói rằng mặc dù ông Araghchi đã tới Pakistan, nhưng “không có cuộc gặp nào được lên kế hoạch giữa Iran và Mỹ”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho biết: “Chúng tôi đã đến Islamabad, Pakistan, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức. Ngoại trưởng Abbas Araghchi sẽ gặp các quan chức cấp cao của Pakistan, phối hợp với những nỗ lực trung gian và thiện chí đang được tiến hành nhằm chấm dứt cuộc chiến tranh gây hấn do Mỹ áp đặt và khôi phục hòa bình trong khu vực của chúng ta”.

Ông Baghaie nói thêm rằng: “Không có cuộc gặp nào được lên kế hoạch giữa Iran và Mỹ. Các quan điểm của Iran sẽ được chuyển tới Pakistan.”

Một mô hình quen thuộc: phủ nhận công khai và tiếp xúc âm thầm

Theo báo Thổ Nhĩ Kỳ Hôm nay tối 24/4, quan hệ Mỹ - Iran trong nhiều thập kỷ qua được định hình bởi sự kết hợp giữa đối đầu công khai và ngoại giao kênh kín.

Hai nước không có quan hệ ngoại giao chính thức kể từ Cách mạng Hồi giáo Iran năm 1979, và các cuộc đàm phán trực tiếp từ lâu đã mang tính nhạy cảm về chính trị đối với cả hai chính phủ, thường đòi hỏi sự xử lý thận trọng trước dư luận trong nước.

Tình thế hiện tại gợi lại những thời điểm trước đây khi cả hai bên vừa theo đuổi tiếp xúc vừa duy trì lập trường cứng rắn trước công chúng.

Việc Iran nhấn mạnh rằng các yêu cầu của Mỹ phải hợp lý trước khi đàm phán có thể diễn ra phản ánh ngôn ngữ từng được sử dụng trong các cuộc thương lượng về chương trình hạt nhân của nước này, nơi các tranh cãi về điều kiện tiên quyết nhiều lần làm đình trệ tiến trình.

Liệu cuộc gặp dự kiến vào ngày 25/4 tại Pakistan có dẫn đến bất kỳ đối thoại chính thức nào hay không, hay việc Tehran phủ nhận cho thấy một sự đổ vỡ thực sự, vẫn còn phải chờ xem.

Dẫu vậy, theo hãng NBC News, an ninh xung quanh khách sạn Serena ở Islamabad, địa điểm từng diễn ra các cuộc đàm phán trước đây giữa Iran và Mỹ, đang được thắt chặt.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc