07:10 18/07/2026

Tổng thống Trump muốn Mỹ tiếp tục đăng cai World Cup

Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ sự hài lòng với kỳ World Cup năm nay và cho rằng Mỹ nên tiếp tục được trao quyền đăng cai giải đấu này trong tương lai, nhưng không cùng Canada và Mexico.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 7/9/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Theo truyền thông quốc tế, phát biểu tại lễ tiếp đón do Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) tổ chức ngày 17/7, trước trận chung kết World Cup giữa Tây Ban Nha và Argentina diễn ra ngày 19/7, Tổng thống Trump kêu gọi FIFA đưa ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh trở lại nước Mỹ.

“Tôi nghĩ các bạn nên chọn nước Mỹ một lần nữa. Lần này sẽ không có Canada và Mexico”, ông Trump phát biểu tại sự kiện ở Trump Tower, thành phố New York.

Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng FIFA nên chọn một địa điểm khác cho kỳ World Cup tiếp theo, đồng thời nhận định điều này sẽ giúp “làm dịu bớt sự giận dữ, thù địch và căng thẳng” giữa các bên.

Sau khi FIFA đã xác định nước chủ nhà của các kỳ World Cup 2030 và 2034, World Cup 2038 là giải đấu gần nhất còn để ngỏ quyền đăng cai.

Trước đó, FIFA đã trao quyền đăng cai World Cup 2030 cho sáu quốc gia - gồm Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Maroc là ba nước đồng chủ nhà chính, trong khi Argentina, Paraguay và Uruguay sẽ tổ chức các trận khai mạc nhân dịp kỷ niệm 100 năm World Cup. Saudi Arabia được chọn là nước chủ nhà của World Cup 2034.

Ông Trump cũng tiết lộ Chủ tịch FIFA Gianni Infantino từng nêu ý tưởng để Mỹ và Trung Quốc cùng đăng cai một kỳ World Cup. Ông hài hước nói rằng khi đó các cầu thủ sẽ “chỉ phải thực hiện những chuyến bay rất ngắn giữa các trận đấu. Các cầu thủ chắc sẽ rất thích điều đó”.

Quá trình lựa chọn quốc gia đăng cai World Cup thường bắt đầu từ nhiều năm trước khi diễn ra. Cuộc cạnh tranh giành quyền đăng cai giải đấu năm 2038 được dự báo sẽ rất quyết liệt, bất chấp việc ông Trump công khai bày tỏ mong muốn Mỹ được lựa chọn. Theo quy định luân phiên của FIFA, những khu vực vừa đăng cai sẽ không đủ điều kiện tham gia, trong khi các quốc gia thuộc khu vực Bắc Mỹ và châu Đại Dương đều có thể nộp hồ sơ cho kỳ World Cup này.

Thời gian qua, Tổng thống Trump nhiều lần trực tiếp đề cập đến các vấn đề liên quan World Cup. Tại buổi lễ, nhà lãnh đạo Mỹ cho biết ông từng gọi điện cho Chủ tịch FIFA Gianni Infantino để đề nghị xem xét lại quyết định truất quyền thi đấu đối với tiền đạo Folarin Balogun của đội tuyển Mỹ, sau khi cầu thủ này nhận thẻ đỏ trong trận thắng Bosnia và Herzegovina. Theo quy định, chiếc thẻ đỏ đồng nghĩa với án treo giò một trận. Tuy nhiên, FIFA sau đó đã hủy án phạt, cho phép Balogun ra sân trong trận gặp đội tuyển Bỉ. Đây được xem là một quyết định hiếm gặp và đã vấp phải nhiều ý kiến chỉ trích trên thế giới.

Tại sự kiện ở Trump Tower, Tổng thống Trump cũng dành lời khen cho Chủ tịch FIFA Gianni Infantino về cách xử lý sự việc.

“Ông đã đưa ra thêm một quyết định rất đúng đắn. Ông sẽ không bao giờ được ghi nhận xứng đáng vì điều đó”, ông Trump nói khi đứng cạnh người đứng đầu FIFA.

Trước đó, hãng thông tấn AFP dẫn nguồn tin từ Nhà Trắng thông báo Tổng thống Trump sẽ tham dự trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina diễn ra ngày 19/7, đánh dấu lần đầu tiên ông trực tiếp xuất hiện tại giải đấu năm nay.

Thư ký Báo chí Nhà Trắng Caroline Leavitt cho biết sự hiện diện của Tổng thống Trump sẽ khép lại một kỳ World Cup mà chính quyền Mỹ đánh giá là thành công về công tác tổ chức, an ninh và lượng khán giả theo dõi. Theo bà Leavitt, đây là dịp để khẳng định năng lực của Mỹ trong việc đăng cai các sự kiện thể thao quốc tế quy mô lớn.

Khi được hỏi sẽ cổ vũ đội tuyển nào trong trận chung kết, bà Leavitt cho biết chưa rõ Tổng thống Trump sẽ ủng hộ Argentina hay Tây Ban Nha. Câu hỏi được đặt ra trong bối cảnh ông Trump từng chỉ trích Tây Ban Nha tại Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) liên quan đến lập trường của nước này đối với cuộc xung đột với Iran.

Hải Vân/Báo Tin tức và Dân tộc