08:10 20/08/2026

Tổng thống Trump muốn hồi sinh dự án đường ống dẫn dầu từng gây tranh cãi

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết thỏa thuận thương mại với Canada có thể bao gồm việc khôi phục dự án đường ống Keystone XL.

Chú thích ảnh
Hệ thống đường ống dẫn dầu Keystone XL vận chuyển dầu mỏ của tỉnh bang Alberta (Canada) tới các cơ sở lọc dầu ở khu vực Midwest (Mỹ). Ảnh: HBR/TTXVN

Nhà lãnh đạo Mỹ ngày 19/8 viết trên mạng xã hội Truth Social: “Tôi đã tạm dừng mức thuế 50% đối với Canada, vốn dự kiến có hiệu lực vào sáng mai, trong thời gian ba ngày, dựa trên thực tế rằng Canada và Mỹ, tùy thuộc vào việc hoàn tất các văn kiện, đã đạt được một thỏa thuận. Đường ống Keystone XL vĩ đại, vốn đã bị cựu Tổng thống Joe Biden khai tử từ lâu, có thể được hồi sinh từ cõi chết!”. Tổng thống Trump đã không tiết lộ thêm thông tin cụ thể về vấn đề này.

Keystone XL là dự án đường ống dẫn dầu đồ sộ do Canada đề xuất năm 2008 với thiết kế linh hoạt có thể vận chuyển tương đương 800.000 thùng dầu/ngày từ Canada và North Dakota (Mỹ) đến Nebraska.

Dự án được các cơ quan chức năng của Canada phê duyệt từ năm 2010 nhưng bị chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama chặn lại năm 2015 với lý do phía Canada được hưởng lợi ích kinh tế nhiều hơn trong khi dự án làm gia tăng lượng khí gây hiệu ứng nhà kính. Tuy nhiên, sau khi lên nắm quyền, Tổng thống Donald Trump đã phê chuẩn dự án này hồi năm 2017. Đến năm 2021, công ty TC Energy từ bỏ dự án Keystone XL sau khi Tổng thống Mỹ khi đó là Joe Biden hủy giấy phép xuyên biên giới của dự án.

Năm ngoái, TC Energy cho biết họ đã “không còn theo đuổi” dự án này.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN phát

Tuy Tổng thống Trump cho biết Mỹ và Canada đã đạt được một thỏa thuận, song nhấn mạnh thỏa thuận vẫn phụ thuộc vào việc hoàn tất các văn bản. Thủ tướng Canada Mark Carney thận trọng hơn, cho biết hai nước đang hướng tới một thỏa thuận và vẫn còn những vấn đề cần giải quyết.

Chính quyền Tổng thống Trump dự kiến áp thuế theo Mục 338 của Đạo luật Thuế quan năm 1930, với lý do Canada có các biện pháp phân biệt đối xử đối với hàng hóa và doanh nghiệp Mỹ. Đây là lần đầu tiên Washington sử dụng điều khoản này, vốn cho phép Tổng thống áp thuế lên tới 50% đối với hàng hóa từ những nước được cho là đối xử bất công với hoạt động thương mại của Mỹ.

Theo kế hoạch ban đầu, mức thuế 50% mới của Mỹ đối với khoảng 20 tỷ USD hàng hóa Canada sẽ có hiệu lực từ ngày 19/8. Tuy nhiên, ông Trump đã quyết định hoãn thời điểm áp dụng đến ngày 22/8 để tạo thêm thời gian cho các cuộc đàm phán. Động thái này giúp các doanh nghiệp Canada tạm thời tránh được nguy cơ chịu thêm chi phí, trong bối cảnh nhiều ngành như đồ uống, đồ gỗ, hàng tiêu dùng và nông sản có thể bị ảnh hưởng.

Canada mong muốn Mỹ giảm hoặc dỡ bỏ các mức thuế đối với thép, nhôm và gỗ mềm, trong khi Washington tìm kiếm thêm nhượng bộ từ Ottawa trong các lĩnh vực thương mại, quốc phòng và tiếp cận nguồn khoáng sản quan trọng.

Việc tạm hoãn thuế cũng tạo thêm thời gian để hai nước tiến hành đàm phán liên quan đến Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada (USMCA). Mỹ và Canada là hai đối tác thương mại quan trọng, với tổng giá trị trao đổi hàng hóa và dịch vụ giữa hai nước đạt khoảng 880 tỷ USD trong năm 2025.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc