04:09 09/04/2025

Tổng thống Trump mất hàng trăm triệu USD vì chính sách thuế do chính mình ban hành

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã mất 500 triệu USD chỉ trong chưa đầy một tuần sau khi ông triển khai một loạt mức thuế mới.

Chú thích ảnh
Biểu tượng khách sạn quốc tế Trump tại New York, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo đài RT của Nga ngày 8/4, con số trên do tạp chí Forbes ước tính. Cụ thể, giá trị tài sản ròng của ông Trump đã giảm từ ước tính 4,7 tỷ USD xuống còn 4,2 tỷ USD chỉ trong chưa đầy một tuần, do giá trị cổ phiếu niêm yết công khai và tài sản tư nhân của ông giảm cùng chiều với thị trường chung.

Tạp chí Forbes đưa ra đánh giá chi tiết dựa trên tổng giá trị cổ phiếu của ông Trump trên thị trường và ước tính giá trị các công ty tư nhân mà ông nắm giữ.

Trump Media and Technology Group - tài sản có giá trị nhất của ông Trump - đã giảm giá trị 8%, khiến ông mất khoảng 170 triệu USD giá trị cổ phần tại công ty này.

Các bất động sản thương mại và nhà ở của ông Trump có thể đã giảm từ 110 đến 142 triệu USD, căn cứ theo mức giảm trung bình cổ phiếu của các tập đoàn bất động sản lớn khác sau khi ông công bố mức thuế trong ngày được ông gọi là “Ngày Giải phóng”.

Forbes nhận định các sân golf của ông Trump có khả năng mất khoảng 70 triệu USD do nguy cơ các hội viên “thắt lưng buộc bụng”.

Tài sản trong lĩnh vực khách sạn của ông cũng có thể đã giảm khoảng 65 triệu USD, trong khi mảng kinh doanh nhượng quyền và quản lý nhỏ hơn có thể đã mất thêm khoảng 15 triệu USD.

Forbes ước tính ông Trump có thể đã mất thêm hàng chục triệu USD từ các tài sản được giữ bằng tiền điện tử.

Mối đe dọa lớn nhất đối với tài sản cá nhân của Tổng thống Trump là các nhà đầu tư mất niềm tin do cuộc chiến thuế quan mà ông khơi mào.

Dù thị trường suy giảm, ông Trump vẫn bảo vệ quyết định của mình, cho rằng các mức thuế đã mang về hàng tỷ USD cho ngân sách Mỹ.

Nhiều nhà đầu tư nổi tiếng ở Mỹ đã chỉ trích các mức thuế và cảnh báo về hậu quả nghiêm trọng đối với nền kinh tế Mỹ. Theo tờ Washington Post, tỷ phú Elon Musk đã đích thân thuyết phục ông Trump cân nhắc lại các biện pháp thuế quan này nhưng không thành công.

Tuần trước, ông Trump công bố một loạt mức thuế quan mới áp lên hàng nhập khẩu từ hàng chục quốc gia vào Mỹ, bao gồm mức thuế 34% đối với hàng hóa Trung Quốc. Bắc Kinh cam kết sẽ đáp trả tương ứng với mức thuế 34%, khiến ông Trump nâng tổng mức thuế lên hàng hóa Trung Quốc lên tới 104%. Theo Bloomberg, lo ngại về một cuộc chiến thương mại leo thang đã khiến thị trường chứng khoán toàn cầu chao đảo.

Theo hãng tin AFP, thị trường chứng khoán Phố Wall tiếp tục chứng kiến một phiên giao dịch sụt giảm mạnh vào ngày 8/4 (giờ Mỹ), trong bối cảnh nhà đầu tư lo ngại về một cuộc chiến thương mại toàn cầu.

Cả ba chỉ số chính đều kết thúc phiên trong sắc đỏ. Chỉ số S&P 500 giảm 1,6% xuống còn 4.982,77 điểm, lần đầu tiên trong gần 1 năm đóng cửa dưới ngưỡng 5.000 điểm. Chỉ số Dow Jones mất 0,8%, đóng cửa ở mức 37.645,59 điểm, giảm khoảng 1.780 điểm so với mức cao nhất trong phiên này. Trong khi đó, chỉ số Nasdaq Composit giảm tới 2,2% xuống còn 15.267,91 điểm.

Sau ba ngày liên tiếp sụt giảm, Phố Wall mở cửa trong tâm lý lạc quan khi các nhà giao dịch kỳ vọng vào các cuộc đàm phán giữa Nhà Trắng với Nhật Bản và Hàn Quốc, với hy vọng rằng cuộc chiến thương mại sẽ không kéo dài. Tuy nhiên, sự lạc quan nhanh chóng tan biến khi không có bất kỳ tiến triển cụ thể nào được công bố. Đồng thời, Nhà Trắng cũng xác nhận kế hoạch áp đặt thêm thuế quan nặng nề lên hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc.

Chuyên gia Jack Ablin tại công ty Cresset Capital nhận định các nhà đầu tư đang mong muốn sự rõ ràng nhưng vẫn chưa có bất kỳ thông tin chắc chắn nào. Thị trường hiện dự đoán khả năng suy thoái kinh tế Mỹ là trên 50%.

Cổ phiếu đã lao dốc kể từ khi Mỹ công bố áp thuế đối với các đối tác thương mại vào ngày 2/4. Tất cả 11 nhóm ngành thuộc chỉ số S&P 500 đều kết thúc phiên với mức giảm và phần lớn các cổ phiếu trong chỉ số Dow Jones cũng chung tình trạng.

Thùy Dương/Báo Tin tức