Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã nói với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin rằng ông “không hài lòng” về vụ tấn công gần đây của Moskva (Moscow) nhằm vào một nhà máy điện tử của Mỹ ở miền Tây Ukraine.
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng, Washington, D.C. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN
Báo The Kyiv Independent ngày 23/8 cho biết một tên lửa của Liên bang Nga đã bắn trúng nhà máy điện tử thuộc sở hữu của công ty Mỹ Flex Ltd. trong một cuộc tấn công quy mô lớn môt 21/8. Nhà máy này, vốn không sản xuất thiết bị quân sự, tọa lạc tại thành phố Mukachevo, tỉnh Zakarpattia, cách xa tiền tuyến.
Trong buổi họp báo tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng ngày 22/8, một phóng viên hỏi Tổng thống Trump rằng liệu ông có trao đổi với người đồng cấp Liên bang Nga Vladimir Putin về vụ tấn công vào một công ty Mỹ (hôm 21/8) hay không.
Tổng thống Trump khẳng định: “Tôi đã nói với ông ấy rằng tôi không hài lòng về chuyện đó. Và tôi không hài lòng về bất cứ điều gì liên quan đến cuộc chiến đó”.
Trước đó, Tổng thống Trump chưa từng công bố việc có cuộc điện đàm nào với ông Putin kể từ sau vụ tấn công cho đến cuộc họp báo tại Nhà Trắng.
Ngay trước khi bị chất vấn về vụ Liên bang Nga tấn công nhà máy Mỹ, Tổng thống Trump đã cho các phóng viên xem một bức ảnh chụp ông cùng nhà lãnh đạo Liên bang Nga tại Hội nghị thượng đỉnh Alaska mà ông nói là do ông Putin gửi.
“Ông ấy đã rất tôn trọng tôi và đất nước chúng ta”, Tổng thống Trump nói, đồng thời cho biết thêm rằng ông Putin “không tôn trọng những người khác như vậy.”
Tổng thống Trump cũng cho biết ông kỳ vọng sẽ biết rõ trong vòng hai tuần tới về tiến triển của các cuộc đàm phán hòa bình do Mỹ làm trung gian giữa Liên bang Nga và Ukraine.
“Trong hai tuần tới, chúng ta sẽ biết tình hình sẽ đi theo hướng nào, và tôi cần phải thực sự hài lòng”, ông Trump nói.
Nhà lãnh đạo Mỹ lần đầu tiên công bố mốc thời gian hai tuần mới này hôm 21/8, khi trao đổi với bình luận viên bảo thủ Todd Starnes, cho rằng Mỹ có thể sẽ theo đuổi một chiến lược mới nếu không đạt được thỏa thuận.
“Chúng ta sẽ biết trong vòng hai tuần tới liệu có hòa bình ở Ukraine hay không. Sau đó, có thể chúng ta sẽ phải thay đổi cách tiếp cận”, ông Trump nói.
Theo báo The Kyiv Independent, Nhà Trắng trước đây đã đặt ra nhiều hạn chót cho một thỏa thuận hòa bình ở Ukraine, nhưng chưa lần nào được đáp ứng.
Tổng thống Trump cũng đã nhiều lần đe dọa áp đặt trừng phạt Liên bang Nga nếu Điện Kremlin không có hành động trước thời hạn, nhưng chưa bao giờ thực hiện các lời đe dọa đó.
Sau vụ Liên bang Nga tấn công Mukachevo ngày 21/8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc Moskva cố tình nhắm vào cơ sở của Mỹ trong bối cảnh các cuộc đàm phán hòa bình đang diễn ra.
“Người Nga biết chính xác họ đã phóng tên lửa vào đâu. Chúng tôi tin rằng đây là một cuộc tấn công có chủ đích nhằm trực tiếp vào tài sản thuộc sở hữu của Mỹ tại Ukraine, vào các khoản đầu tư của Mỹ. Đây là một thông điệp rất rõ ràng”, ông Zelensky nói.
Nói với tờ Kyiv Independent từ hiện trường vụ tấn công ở Mukachevo, ông Andy Hunder, Chủ tịch Phòng Thương mại Mỹ tại Ukraine, cho rằng thời điểm diễn ra vụ tấn công “đang gửi đi một thông điệp rằng doanh nghiệp Mỹ là mục tiêu” .
Hậu quả của vụ tấn công tên lửa Nga vào Mukachevo. Ảnh: Cơ quan Tình trạng Khẩn cấp Nhà nước (DSNS)
Báo The Kyiv Post ngày 21/8 cho biết Liên bang Nga đã phóng hơn 600 tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) trong một trong những đợt tấn công lớn nhất kể từ đầu cuộc xung đột ở Ukraine.
Các nhóm UAV Shahed được phóng từ nhiều hướng kể từ tối 20/8. Ban đầu, Kiev được cho là mục tiêu chính, nhưng sau đó Không quân Ukraine xác nhận UAV bay trên khắp đất nước. Tiếng nổ và hoạt động phòng không được ghi nhận ở Kiev vào khoảng nửa đêm, cùng với các vụ nổ gần Chernihiv.
Khoảng 3 giờ sáng, máy bay MiG-31K của Liên bang Nga đã phóng tên lửa Kinzhal hướng tới Rivne, trong khi tên lửa Kalibr được phóng từ Biển Đen. Các vụ nổ được ghi nhận ở Rivne, Lviv, Lutsk và Mukachevo, còn Zaporizhzhia bị đánh trúng hai lần, gây hư hại nhà cửa và cơ sở công nghiệp.
Thông báo của Không quân Ukraine trên Telegram cho biết thêm, rạng sáng ngày 21/8, Liên bang Nga đã phóng 574 UAV cảm tử Shahed cùng mồi bẫy, kèm theo 40 tên lửa, bao gồm: 4 tên lửa siêu vượt âm Kh-47M2 Kinzhal; 2 tên lửa đạn đạo Iskander-M/KN-23; 19 tên lửa hành trình Kh-101 từ khu vực Saratov; 14 tên lửa hành trình Kalibr từ Biển Đen và tên lửa chưa xác định từ Crimea.
Cuộc tấn công đã bị đánh chặn bởi lực lượng không quân, phòng không, tác chiến điện tử, đơn vị UAV và các nhóm cơ động hỏa lực của Lực lượng Phòng vệ Ukraine. Đến 9 giờ sáng 21/8, hệ thống phòng không báo cáo đã bắn hạ hoặc vô hiệu hóa 577 mục tiêu, trong đó có 546 UAV Shahed và mồi bẫy; 1 tên lửa Kh-47M2 Kinzhal; 18 tên lửa hành trình Kh-101 và 12 tên lửa hành trình Kalibr.
Bất chấp hệ thống phòng thủ, tên lửa và UAV của Liên bang Nga đã đánh trúng 11 địa điểm, trong khi mảnh vỡ rơi gây hư hại thêm ở 3 địa điểm khác.
Tại vùng Zakarpattia, hai tên lửa Kalibr đã bắn trúng một nhà máy ở Mukachevo thuộc sở hữu của một tập đoàn sản xuất thiết bị gia dụng của Mỹ. Người đứng đầu chính quyền quân sự khu vực, Myroslav Biletsky, cho biết 12 công nhân bị thương, trong đó có 2 người nguy kịch. Sau đó, Cơ quan Tình trạng Khẩn cấp Nhà nước (DSNS) xác nhận số người bị thương ít nhất là 15. Một vụ hỏa hoạn lớn diện tích khoảng 7.000 mét vuông đã bùng phát tại hiện trường và đang được khống chế.