04:20 30/04/2018

Tổng thống Trump gợi ý tổ chức Thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Làng đình chiến Panmunjom

Ngày 30/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã xua tan mọi đồn đoán xoay quanh Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên sau khi ông đề nghị gợi ý tổ chức cuộc gặp lịch sử với nhà lãnh đạo Kim Jong-un tại Làng đình chiến nằm trên biên giới liên Triều.

Tổng thống Trump đề xuất gặp người đồng cấp Triều Tiên Kim Jong-un tại biên giới liên Triều. Ảnh: CNN

Trong tuyên bố đăng tải trên trang mạng cá nhân cùng ngày, Tổng thống Trump nêu rõ “nhiều nước đang được cân nhắc là nơi tổ chức cuộc gặp, song Nhà Hòa bình/Nhà Tự do tại Biên giới hai miền Triều Tiên là địa điểm bền vững, quan trọng và mang tính đại diện hơn một nước thứ ba".

Tuyên bố trên có lẽ đã xua tan mọi đồn đoán suốt hơn 1 tháng qua về hàng loạt địa điểm dự kiến diễn ra cuộc gặp lịch sử giữa Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6 tới.


Nhà Hòa bình, nơi diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh liên Triều lần thứ 3 thành công rực rỡ hôm 27/4 vừa qua, chính là địa điểm phái đoàn hai miền Triều Tiên gặp nhau trước thềm Thế vận hội mùa Đông 2018.

Cuộc gặp đã mở ra một chương mới hòa bình trên bán đảo Triều Tiên khi hai nhà lãnh đạo ra Tuyên bố chung Panmunjom, trong đó có cam kết sẽ ký kết hiệp định hòa bình trong năm nay.

Tuy nhiên, tới thời điểm này, Nhà Trắng vẫn chưa chốt thời gian và địa điểm tổ chức hội nghị.

Thanh Tuấn/Báo Tin tức